xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Độc cô cầu bại” ở Monte Carlo

ĐÔNG LINH

Với 8 năm liền (2005-2012) vô địch Giải Quần vợt Monte Carlo Masters, Rafael Nadal đang trở thành “độc cô cầu bại” tại giải đấu mở màn cho mùa đất nện ở châu Âu trước khi hướng tới Giải Pháp mở rộng vào tháng 5

Monte Carlo Masters 2013 - giải đấu lâu đời nhất thuộc hệ thống ATP Masters 1.000  -  đã chính thức khởi tranh vòng loại chiều 14-4. Cụm sân tuyệt đẹp nằm ven bờ Địa Trung Hải sẽ nhộn nhịp trong hơn 1 tuần lễ tới.

Là giải đấu duy nhất trong hệ thống ATP Masters 1.000 (điểm thưởng cho nhà vô địch) không mang tính bắt buộc tham dự đối với các cây vợt nhưng Monte Carlo Masters vẫn có sức thu hút rất lớn trong làng banh nỉ. Trừ những lý do bất khả kháng, các tên tuổi hàng đầu đều mong muốn được góp mặt tại đây vì chính uy tín và lịch sử của giải đấu, dù tổng quỹ thưởng chỉ xếp thứ 7/9 trong hệ thống ATP 1.000.

Monte Carlo Masters từ lâu đã được xem là sự kiện “tiền Roland Garros” (tên gọi khác của Giải Pháp mở rộng). Những con số thống kê đã chỉ ra rằng với 8 năm liền (2005-2012) vô địch Monte Carlo Masters, “vua sân đất nện” R. Nadal trong thời gian này cũng đồng thời trở thành tay vợt thành công nhất tại Roland Garros với 7 lần đăng quang (trừ lần duy nhất anh dừng chân sớm ở vòng 4 năm 2009)!

img
Nadal đang là huyền thoại trên mặt sân đất nện tại Monte Carlo Masters. Ảnh: REUTERS

Sau khi Roger Federer quyết định rút lui và David Ferrer do chấn thương cũng xin vắng mặt, danh sách tham dự Monte Carlo Masters 2013 có sự hiện diện của 8 tay vợt còn lại trong tốp 10. Chỉ riêng yếu tố này cũng giúp giải đấu tại công quốc Monaco trở nên hấp dẫn hơn hẳn Dubai Championships hoặc Miami Masters 1.000 mới đây.

Theo kết quả từ lễ bốc thăm rạng sáng 14-4 (giờ địa phương), với tư cách đương kim vô địch và hạt giống số 3, Nadal có phần thuận lợi khi nằm khác nhánh với Novak Djokovic (hạt giống số 1). Cùng với 7 tay vợt hạt giống hàng đầu được miễn vòng 1, Nadal sẽ thi đấu từ vòng 2 gặp người thắng của cặp đấu F. Verdasco - M. Matosevic.
 
Nếu kết quả thuận lợi, Nadal sẽ lần lượt đối đầu với P. Kohlschreiber (số 16) và J. Tipsarevic (số 8) ở vòng 3 và 4. Chung nhánh này, tay vợt số 2 thế giới Andy Murray sẽ lần lượt đối đầu với R. Haase, S. Wawrinka và J. W. Tsonga trước khi bước vào cuộc đối đầu được chờ đợi với Nadal ở bán kết!

Ở nhánh đấu còn lại, hạt giống số 1 Djokovic được dự báo sẽ gặp các đối thủ khó chịu như M. Youzhny, M. Raonic, Del Potro trước khi có thể so vợt cùng T. Berdych ở bán kết. Cho đến tối 14-4, những lời đồn đoán về việc rút lui của Djokovic do chấn thương tại Davis Cup vẫn chưa được kiểm định và vẫn không có bất cứ thông tin chính thức nào từ phía người đại diện của Nole.

Tay vợt số 1 thế giới từng đánh bại Nadal ở chung kết Úc mở rộng 2012 trong trận đấu được xem là kinh điển. Chấn thương đang trở thành rào cản lớn đối với tay vợt người Serbia hiện nay trong việc chinh phục bằng được mặt sân đất đỏ. Bất kỳ “sự cố” nào ở Monte Carlo chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến “mục tiêu xa” Roland Garros!

Kênh SCTV15 và Thể thao TV sẽ truyền hình trực tiếp giải đấu này, bắt đầu từ 15 giờ 30 phút ngày 15-4, riêng vòng bán kết từ 18 giờ ngày 20-4 và trận chung kết lúc 19 giờ ngày 21-4
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo