xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chép lời hát vào tay: Nên hay không?

Thùy Trang

Việc ca sĩ Thu Minh để lộ việc viết lời hát vào lòng bàn tay khi biểu diễn tại gala chung kết Tìm kiếm Tài năng Việt 2013, diễn ra vào đêm 21-4 tại TPHCM, lập tức tạo nên 2 luồng dư luận trái chiều.

Không ít người (trong đó có cả giới truyền thông) chỉ trích đây là hành vi không được đẹp mắt và cho thấy thiếu nghiêm túc trong làm nghề của cô. Nó giống như một đứa học sinh không chịu học thuộc bài dẫu biết trước hôm nay phải làm kiểm tra. Và hành vi chép bài lên lòng bàn tay được xem là quay cóp.

img
Bàn tay ghi lời bài hát Thu Minh trình diễn trong đêm Gala Tìm kiếm Tài năng Việt 2013
đã được chính chị phơi ra trong khi biểu diễn. Ảnh: QUỐC THẮNG

Giống vậy, bàn tay Thu Minh chi chít chữ (lời bài hát One night only) và không khó để khán giả phát hiện ra điều ấy khi cô vô tình đưa bàn tay chi chít chữ ấy ra trước mắt mọi người. Hành động viết lời bài hát của Thu Minh lên lòng bàn tay dù với bất kỳ lý do gì cũng đều đáng trách, Thu Minh cũng đã có lời xin lỗi khán giả trên trang mạng cá nhân của mình sau đêm diễn.

Thu Minh cũng đã giải thích lý do cô phải ghi một đoạn lời bài hát One night only vào lòng bàn tay là để đề phòng khi hát bị quên lời, bởi trở về từ nước ngoài chỉ cách một ngày trước đêm diễn và chỉ tập được với ban nhạc một lần nên Thu Minh thiếu tự tin.

“Nếu cô không để lộ những chữ viết trên lòng bàn tay trong khi hát thì chẳng ai biết được sự chuẩn bị ấy của Thu Minh bởi tiết mục biểu diễn của cô quá xuất sắc”, một người trong giới phân tích.

Chính sơ suất của Thu Minh cho thấy việc tuân thủ quy định “cấm hát nhép” đang được thực hiện triệt để. Tất nhiên, ở vị trí một ca sĩ ngôi sao đầy nội lực, Thu Minh chẳng thể hát nhép ngay cả khi cô chưa thuộc lời và cũng chẳng thể “phịa” lời như nhiều ca sĩ khác vẫn làm để đánh lừa công chúng,  dù đó là một ca khúc tiếng Anh (không nhiều khán giả thuộc lời). Nhưng đây cũng chính là thái độ làm nghề nghiêm túc của một nghệ sĩ, không hát nhép và cũng không để hát sai lời.

Cũng có ý kiến cho rằng chẳng thà ca sĩ cứ thật thà chép lời bài hát trên lòng bàn tay như Thu Minh để hát cho đúng còn hơn hát nhép hay “phăng”. Thực tế, ngay các ca sĩ ngôi sao vẫn thường xuyên quên lời bài hát dù đó có là bài hát ăn khách mà họ thường xuyên hát.

Gần đây, khi quy định cấm hát nhép được các sân khấu biểu diễn, các nhà tổ chức chương trình ca nhạc và nghệ sĩ tuân thủ thì hình ảnh ca sĩ lên sân khấu xin phép cầm nhạc giấy hát vì chưa kịp thuộc lời vẫn được công chúng chấp nhận. Chỉ có điều ca sĩ nói trước điều đó với khán giả.

Trong một số chương trình ca nhạc, nhà tổ chức đã khéo léo nhắc lời bài hát cho ca sĩ bằng màn hình đặt đối diện với người đứng hát trên sàn sân khấu, như chương trình Trịnh Công Sơn - Gọi tên bốn mùa, diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình - TPHCM. Khán giả hoàn toàn không biết.

Đáng ra, nhà tổ chức chương trình và ca sĩ Thu Minh nên sắp xếp để có màn hình nhắc lời bài hát như một số chương trình khác đã làm thì không bị phản cảm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo