xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ronaldo kém nhất trận Real - Dortmund

Anh Dũng - Ảnh: Reuters

(NLĐO) - Nhận được nhiều kỳ vọng nhất nhưng siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn chưa thể cởi bỏ được chiếc áo khoác "cầu thủ nhỏ của những trận cầu lớn". Anh thi đấu kém nhất rạng sáng 1-5, trong trận đấu mà Real thắng 2-0 nhưng vẫn phải nhường vé vào chung kết cho Dortmund.

Suýt chút nữa Dortmund đã phải trả giá đắt vì 15 phút cuối thi đấu hớ hênh, để Real ghi liên tiếp hai bàn và chỉ giành vé vào chung kết nhờ lợi thế thắng 4-1 ở trận bán kết lượt đi. Tuy nhiên, công bằng mà nói thì thầy trò Juergen Klopp hoàn toàn xứng đáng vào chung kết sau những gì đã thể hiện ở sân Bernabeu, nhất là hàng phòng ngự đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khóa chặt siêu sao Cristiano Ronaldo, người được kỳ vọng nhất bên phía "kền kền trắng".
 
img
Ronaldo khóc sau khi Real bị loại. Đây là trận đấu kém nhất của Ronaldo ở Champions League mùa này
 
Suốt 90 phút của trận lượt về, Ronaldo không để lại được dấu ấn nào đáng kể ngoài tình huống đối mặt thủ thành Weidenfeller ở những phút đầu tiên nhưng cú sút chìm của siêu sao người Bồ Đào Nha không thắng được thủ môn của Dortmund. Sau tình huống đó, Ronaldo còn có vài pha dứt điểm khác nhưng đều không chính xác hoặc không mấy khó khăn để thủ thành Weidenfeller hóa giải.
 
Đáng nói nhất là ngoại việc phung phí rất nhiều cơ hội được các đồng đội kiến tạo, Ronaldo còn khiến các CĐV nhà thất vọng khi thi đấu hời hợt, thường xuyên mất bóng trong những tình huống tranh chấp tay đôi với hàng thủ Dortmund dưới sự chỉ huy của Hummels. Ở những thời điểm cuối trận, Ronaldo thường xuyên thể hiện sự bất lực trước lối chơi áp sát của các hậu vệ Dortmund nhưng thay vì cố gắng thể hiện đẳng cấp của một ngôi sao thì chân sút người Bồ thường xuyên nhăn nhó hoặc phàn nàn với trọng tài Howard Webb.
 
Sau khi Sergio Ramos nhân đôi cách biệt ở phút 88, Ronaldo có một tình huống khá thuận lợi nhưng cú đánh đầu của anh lại đưa bóng đi chệch cột. Ngay sau đó, Ronaldo lại để mất bóng, khiến Real bỏ lỡ một cơ hội tấn công hiếm hoi nữa. Đó là lý do ngay sau trận đấu, Ronaldo bị Goal cho điểm số kém nhất trận với 2,5 điểm, ngang bằng hai ngôi sao khác cũng thi đấu rất kém ở trận này là tiền đạo Higuain và Xabi Alonso.
 
Trong khi đó, dù để thua hú vía 0-2 nhưng tiền vệ Ikay Gundogan của Dortmund vẫn được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận khi thi đấu xông xáo, làm chủ rất tốt tuyến giữa của đội khách. Thậm chí nếu tỉnh táo hơn, Gundogan đã có thể sớm kết liễu số phận trận đấu khi bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số ở phút 61 sau tình huống dứt điểm chạm người thủ thành Lopez.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo