xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vì sao nữ cảnh sát Triều Tiên được phong anh hùng?

Hải Ngọc (Theo New Focus International, NK News, Washington Post)

(NLĐO) – Dư luận đồn đoán nữ cảnh sát giao thông 22 tuổi Ri Kyong-sim đã cứu mạng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nên mới được phong anh hùng. Nhưng có tiết lộ mới bất ngờ hơn nhiều: có thể cô đã… dập lửa cứu một tấm áp phích có tên ông Kim Jong-un.

Từ bản tin ngày 8-5 của tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, cả thế giới bắt đầu bàn tán về nguyên nhân cô Ri Kyong-sim được tặng danh hiệu “Anh hùng Cộng hòa”.
 
Giả thuyết được nhắc đến nhiều nhất là cô đã cứu nhà lãnh đạo Kim Jong-un khỏi một tai nạn giao thông, thậm chí có thể là một vụ ám sát dàn cảnh tai nạn. "Nếu đó là một âm mưu ám sát, có thể Ri đã chặn chiếc xe khả nghi để kiểm tra” – nhà bình luận Michael Madden phân tích với NK News.
 
 
img
Ri Kyong-sim khóc suốt từ lúc nhận huân chương... Ảnh: KTV
 
img
...đến lúc phát biểu... Ảnh: KTV

img
...và cả sau khi lễ kết thúc. Ảnh: KTV
 
Tuy nhiên, tổ chức New Focus International chuyên về tình hình Triều Tiên dẫn lời các nhà báo và nguồn tin tại Bình Nhưỡng cho hay Ri Kyong-sim được vinh danh nhờ… dập tắt một đám cháy gần nơi đặt áp phích có tên ông Kim Jong-un.
 
Nguồn tin của tổ chức này kể: “Đám cháy xảy ra đối diện nơi Ri đứng gác. Thấy lửa bén đến tấm áp phích, Ri đến dập tắt. Hành động này được nhắc đến trong nhiều cuộc họp của đảng. Danh hiệu “Anh hùng Cộng hòa” trao cho Ri là từ mệnh lệnh trực tiếp của ông Kim Jong-un”.
 
Góp phần khiến hành động của Ri được trọng vọng có thể do Triều Tiên vẫn đang duy trì tình trạng sẵn sàng chiến tranh cấp độ 1, trong đó yêu cầu phải nỗ lực bảo vệ hình ảnh của gia tộc lãnh tụ.
 
Ngoài ra, một người Triều Tiên đào tẩu tên Kim Ji-ho cho hay: “Chế độ Bình Nhưỡng đang thấy bất an trước sự bất mãn ngày càng lớn của người dân. Phần thưởng cho Ri Kyong-sim có vẻ là nỗ lực hướng dư luận quay lại ủng hộ Kim Jong-un”.
 
Phát biểu trên đài truyền hình Triều Tiên, Ri nói cô chỉ đơn giản thực hiện điều mà “bất cứ cảnh sát giao thông nào cũng làm được”. Dù không rõ cô đã làm gì nhưng ngoài danh hiệu anh hùng, cô và gia đình còn được tặng một căn hộ mới ở Bình Nhưỡng.
 
 
img
Ri và gia đình được tặng 1 căn hộ mới. Ảnh: chinasmack.com
 
Theo Washington Post, đây không phải là lần đầu Triều Tiên vinh danh những người mạo hiểm cứu ảnh lãnh tụ là anh hùng. Năm 2007, một công nhân tên Kang Hyong-kwon cố gắng cứu con gái và chân dung lãnh tụ khỏi ngôi nhà bị ngập do lũ lụt. Vì dòng nước xiết, ông không thể giữ được con gái nhưng vẫn cố nắm chặt bức chân dung và sau đó được báo chí Triều Tiên xưng tụng là anh hùng trong đời thực.
 
Tháng 6-2012, nữ sinh 14 tuổi Han Hyong-gyong chết đuối vì cố cứu ảnh của 2 nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong-il trong một trận lũ khác. Cô bé được vinh danh ở cấp cao nhất, trong khi cha mẹ, giáo viên và hiệu trưởng của em cũng được tặng thưởng.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo