xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Florentino Perez: 13 năm làm bầu, xài tiền như nước

Đông Linh (theo AS)

(NLĐO) - Với quyết định chia tay Jose Mourinho ngay trong mùa giải năm nay, ông bầu Florentino Perez tiếp tục thể hiện chính sách sử dụng tiền bạc và con người vô cùng hoang phí tại Real Madrid trong hơn một thập niên qua.

Trong 111 năm lịch sử của mình, Real Madrid đã chứng kiến 46 HLV đến trong rình rang rồi ra đi lặng lẽ không kèn không trống. Chỉ riêng Florentino Perez đã “xài” đến 8 nhà cầm quân cả thảy chỉ trong vòng 13 năm của hai nhiệm kỳ đảm nhận cương vị “ông bầu” của đội bóng Hoàng gia. Cũng trong khoảng hơn một thập niên ấy, Perez đã duyệt chi tổng cộng 860 triệu Euro cho thị trường chuyển nhượng để đánh đổi 10 danh hiệu quốc nội cũng như quốc tế.

Tính chi li, mỗi chiếc cúp được mang về phòng truyền thống của Real Madrid trị giá đến 86 triệu euro, một con số quá khủng khiếp trong lịch sử bóng đá đương đại dù danh tiếng của chúng cũng đáng được ngưỡng mộ: 1 danh hiệu Champions League, 3 cúp vô địch La Liga, 1 Cúp Nhà vua, 3 Siêu cúp Tây Ban Nha, 1 Siêu cúp châu Âu và 1 cúp Liên lục địa.

img
Florentino Perez và Mourinho - khi quan hệ còn ấm nồng

Tám HLV làm việc trong “triều đại” Florentino Perez, trong đó, người nổi tiếng nhất và đem về nhiều thành tích nhất cho Los Blancos chính là Vincente Del Bosque. Perez được mô tả là ký cheque “nhanh như chớp” và “không bao giờ hối hận” với những quyết định bạo chi của mình, trong đó, ngay trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ chủ tịch CLB, Perez đã sử dụng đến 120 triệu euro để đưa về Bernabeu một loạt ngôi sao mà tên tuổi nhất phải là Luis Figo, từ tay kình địch Barcelona!

Trong ba năm tiếp theo, “dải ngân hà” Real Madrid được bổ sung những ngôi sao tầm cỡ thế giới như Zinedine Zidane, Ronaldo (Brazil) và Beckham. Mùa hè 2004, Carlos Queiros được mời thế chỗ cho Del Bosque và nhà cầm quân này đem về chiếc Siêu Cúp Tây Ban Nha, danh hiệu lớn cuối cùng mà Florentino Perez phải đợi mãi cho đến khi tuyển mộ được Jose Mourinho mới giải được cơn khát thành tích bằng chiếc Cúp Nhà vua 2011!

Khi nhiệm kỳ thứ nhì bắt đầu vào năm 2009, Perez lần lượt đưa về Real những ngôi sao tầm cỡ như Cristiano Ronaldo, Kaka, Karim Benzema, Xabi Alonso… và sáng nhất chính là Jose Mourinho! Có thêm “người đặc biệt” cùng 15 cầu thủ mà Mourinho đưa về Bernabeu, Perez tốn thêm tổng cộng gần 220 triệu Euro nhưng đổi lại chỉ là một danh hiệu vô địch Liga cùng một Cúp Nhà vua… Quá đắt!

img
Mourinho là "canh bạc" thất bại của chủ tịch Florentino Perez

Nếu Mourinho đơn phương ra đi trước hạn, ông sẽ phải bồi thường 12 triệu euro. Real nếu muốn sa thải HLV của mình sẽ phải rút hầu bao đến 17 triệu euro. Cũng may, đây là trường hợp hai bên cùng đồng ý thanh lý sớm khi Real quá… chán Mourinho trong khi “người đặc biệt” quá nóng lòng tìm về với Chelsea nên sự chia tay lần này diễn ra trong hòa bình, coi như trị giá chỉ 0 đồng mà thôi! 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo