xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cấp lại chứng chỉ hành nghề: Hãy để công chúng quyết định!

MINH NGA

Trong lĩnh vực nghệ thuật, nếu có tài năng, được đông đảo công chúng yêu thích thì cần gì giấy chứng nhận hành nghề!

Nhiều ý kiến ủng hộ nhưng cũng có không ít người phản đối đề án cấp chứng chỉ hành nghề cho nghệ sĩ, người mẫu trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) được đưa ra góp ý và sẽ áp dụng vào tháng 1-2014 (Báo Người Lao Động đã thông tin). Ở một góc nhìn khác, cả nghệ sĩ lẫn khán giả đều có chung quan điểm rằng những gì thuộc về nghệ thuật, năng khiếu hãy để công chúng định đoạt.

img
Ca sĩ Uyên Linh bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol 2010 Ảnh: QUỐC THẮNG

"Chứng chỉ hành nghề" khác

Nghệ thuật biểu diễn là phục vụ công chúng nên họ có quyền quyết định sự thành bại của một nghệ sĩ. Nếu công chúng còn yêu mến và chấp nhận thì nghệ sĩ vẫn tồn tại, ngược lại sẽ bị đào thải.

Thực tế cho thấy nhiều ca sĩ dù không nằm trong đối tượng đương nhiên được cấp chứng chỉ hành nghề nhưng lại được công chúng đón nhận. Ngược lại, nhiều nghệ sĩ được cấp thẻ hành nghề nhưng không có công chúng thì chứng chỉ ấy cũng trở nên thừa. Vì thế, "chứng chỉ hành nghề" quan trọng nhất của nghệ sĩ chính là sự đón nhận của công chúng chứ không phải "tấm thẻ" do cơ quan chức năng cấp.

Ca sĩ Phương Thanh thẳng thắn: "Công chúng đủ sức thẩm định tài năng, năng lực của nghệ sĩ. Dù được đào tạo trong trường lớp, được cấp thẻ hành nghề hẳn hoi nhưng không được công chúng yêu mến thì cơ hội tồn tại trong nghề của nghệ sĩ rất khó. Rõ ràng, việc có hay không chứng chỉ hành nghề không quan trọng. Điều quan trọng là tài năng và năng lực của nghệ sĩ có được công chúng ghi nhận hay không".

Một ca sĩ trẻ tâm sự: "Tôi luôn tôn trọng sự đánh giá, nhìn nhận của khán giả. Nếu họ không thích thì sớm hay muộn tôi cũng bỏ nghề. Để được công chúng luôn đón nhận, không còn cách nào khác là tôi phải nỗ lực, điều chỉnh cho phù hợp. Vì thế, có thẻ hay không chẳng cần thiết".

Tài - đức quyết định

Nhiều người trong giới chuyên môn cho rằng không cần đến biện pháp quản lý bằng chứng chỉ hành nghề, hãy để cuộc sống tự điều chỉnh. Thực tế, có không ít ca sĩ không tài năng, không theo kịp yêu cầu ngày càng cao của công chúng đã phải bỏ nghề.

Ca sĩ Phương Thanh nhận xét: "Công chúng chỉ quan tâm đến tên tuổi ca sĩ để quyết định có mua vé đi xem một chương trình hay không. Họ không quan tâm đến việc nghệ sĩ đó đã có thẻ hành nghề hay chưa. Nghệ thuật phục vụ công chúng thì công chúng có quyền định đoạt tên tuổi nghệ sĩ của họ".

Ca sĩ Hiền Thục băn khoăn: "Nhiều người tài năng nhưng không có điều kiện theo học các trường lớp chuyên nghiệp. Nhiều giọng ca bước ra từ các cuộc thi ca nhạc, dù được công chúng yêu mến nhưng chưa đủ điều kiện cấp thẻ nên không được hoạt động biểu diễn. Điều đó có phải là quá thiệt thòi cho họ hay không?".

Trong khi đó, một bạn đọc Báo Người Lao Động nhìn nhận: "Trước đây, nhiều nghệ sĩ đâu có giấy phép hành nghề nhưng toàn là tài năng thực thụ. Có lẽ, do gu thưởng thức của công chúng lúc đó khác giờ, hoặc nghệ sĩ ngày ấy phải trải qua mấy "cửa ải" tự nhiên: Phải có tài thực thụ, có quá trình biểu diễn ở đâu đó, có người đứng ra giới thiệu thì mới được lên sàn diễn lớn phục vụ công chúng. Nhiều người được đào tạo bài bản nhưng không thích hợp với số đông khán giả cũng tự nhiên lụi tàn. Đây là quy luật. Trong lĩnh vực nghệ thuật, nếu có tài năng, được phần lớn công chúng yêu thích thì cần gì tờ giấy chứng nhận hành nghề?".

Theo luật để hành xử

Nhiều người trong giới chuyên môn cho rằng những người mẫu hiện hoạt động khá phức tạp, thật giả khó phân biệt nên cần cấp chứng chỉ hành nghề để quản lý. Bà Thúy Hạnh, giám đốc chuyên môn của Elite Việt Nam, cho biết bà rất mừng vì sẽ có chứng chỉ hành nghề cho người mẫu. "Chúng tôi rất bức xúc vì "chân dài" nào cũng có thể tự phong mình là người mẫu. Chứng chỉ hành nghề giúp cho người mẫu chân chính có được danh chính ngôn thuận, được xã hội nhìn nhận, tôn trọng" - bà nói.

Theo giới chuyên môn, ca sĩ không cần đến chứng chỉ hành nghề. Ai sai phạm thì cứ xử phạt bằng hình thức cấm diễn. Biện pháp này nếu được áp dụng triệt để thì chắc chắn sẽ hạn chế được những nhiễu loạn trong hoạt động biểu diễn của ca sĩ. Vì thế, thay vì nhọc công cấp tới cấp lui chứng chỉ hành nghề cho nghệ sĩ, ca sĩ, người mẫu, các cơ quan chức năng nên căn cứ vào luật đã quy định để hành xử.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo