xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ chết bất thường trong trại giam: Quá nhiều tình tiết khó hiểu!

Bài và ảnh: LÂM DŨNG

Bà Tống Thị Lý, mẹ của anh Nguyễn Văn Đức, rất bức xúc vì con trai bà chết không rõ nguyên nhân mà còn bị mang tiếng liên quan đến cướp giật

Gần nửa tháng qua, Công an TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng cho cái chết bất thường của anh Nguyễn Văn Đức (SN 1982, ngụ phường 5, TP Vĩnh Long). Anh Đức bị Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Long bắt tạm giam vào ngày 28-5. Đến sáng 29-5, anh được công an đưa vào bệnh viện cấp cứu rồi tử vong vào chiều tối cùng ngày.
 
img

Con trai anh Nguyễn Văn Đức bên di ảnh của cha

Chết không do bệnh lý

Theo hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, anh Đức được 2 cán bộ công an đưa nhập viện lúc 5 giờ 55 phút ngày 29-5. Khi vào viện, anh Đức còn tỉnh, các chỉ số về huyết áp, nhịp tim đều bình thường. Tuy nhiên, bác sĩ Nguyễn Thành Nhôm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, cho biết các y, bác sĩ gặp rất nhiều khó khăn vì bệnh nhân không có người thân, còn 2 công an đi cùng không cung cấp thông tin gì.

Nhật ký theo dõi bệnh cho thấy lúc 7 giờ 20 phút, bệnh nhân tỉnh nhưng co giật, hành vi bất thường, mạch 84 lần/phút… Bác sĩ chẩn đoán Đức sốt chưa rõ nguyên nhân, tiên lượng dè dặt. Lúc 14 giờ, nhiệt độ cơ thể của anh là 37,70C. Đến 17giờ 15 phút, Đức hôn mê, mạch và huyết áp bằng 0, tim và phổi không nghe được. Sau một thời gian hồi sức tích cực, đến 18 giờ, anh ngưng thở, ngưng tim. Bệnh viện thông báo cho công an biết Đức đã tử vong.

Sau đó, cơ quan kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long mổ khám nghiệm pháp y. Kết quả: Ngực Đức gãy kín 1/3 giữa xương ức, gãy kín cung trước xương sườn số 5 bên phải, gãy kín cung trước xương sườn số 4, số 5 bên trái, tụ máu màng bao tim bên trái; cả 2 phổi trái và phải sung huyết, phù; tụ máu dưới da đầu vùng đỉnh phải khoảng 50 ml, tụ máu dưới da liên tục vùng thái dương - đỉnh trái khoảng 50 ml, nứt xương sọ, tụ máu dưới màng cứng lan tỏa thành bánh màu nâu đen khoảng 500 ml ở vùng thái dương - đỉnh phải. Với kết quả trên, phía bệnh viện xác định anh Đức chết không phải do bệnh lý.

“Con tôi chết oan còn mang tiếng xấu”  

Đã gần nửa tháng qua, trong khi người nhà trông chờ Công an TP Vĩnh Long trả lời về cái chết của Đức thì cơ quan này lại điều tra… gia đình anh. Bà Tống Thị Lý cho hay Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP Vĩnh Long mời bà lên giải quyết “chế độ” cho anh Đức khoảng 15 triệu đồng nhưng bà kiên quyết không nhận, chỉ yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết của con mình.

“Kể từ đó, CQĐT của thành phố và tỉnh liên tục mời tôi lên làm việc. Họ hỏi tôi hồi trước Đức có đánh lộn với ai không, ăn ở với lối xóm ra sao. Họ còn lên xã Trường An, nơi vợ chồng nó sống, điều tra hết mấy nhà thuốc tây, hỏi Đức có mua thuốc gì bậy bạ uống không mà chết… Con tôi chết oan ức mà tôi còn bị gây áp lực tinh thần” - bà Lý bức xúc.

Theo bác sĩ Nguyễn Thành Nhôm, trường hợp anh Đức chết có quá nhiều tình tiết phức tạp, khó hiểu. Chiều 4-6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức cuộc họp hội đồng khoa học để xác định nguyên nhân cái chết của Đức. Song, cuộc họp đã không thể đưa ra kết quả như mong muốn.

Chị Trịnh Kim Liên, vợ anh Đức, cho biết: “Sau khi khám nghiệm tử thi phát hiện chồng tôi bị gãy xương sườn, một công an giải thích là do trong lúc cấp cứu, bác sĩ đã “quá mạnh tay” nên làm gãy”.

Phía bệnh viện cho rằng khả năng nêu trên rất thấp. Một bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm đưa ra giả thuyết: Thông thường, trường hợp thương tật nghiêm trọng như trên thì có thể nạn nhân bị đập đầu vào tường, sau đó ngã xuống đất rồi bị người khác dùng chân giẫm lên ngực, lên bụng làm gãy xương ức, xương sườn ở hai bên. Nhiều bác sĩ khác cũng có cùng nhận định này.
 

Tiếp tục chờ kết quả xét nghiệm

Gia đình anh Nguyễn Văn Đức cho rằng cơ quan chức năng đang cố đùn đẩy trách nhiệm. “Khám nghiệm xong rồi nhưng tại sao phía công an vẫn nói là không thể xác định được nguyên nhân gây ra cái chết cho con tôi?” - bà Lý bức xúc. Cơ quan chức năng cho biết đã gửi mẫu bệnh phẩm lên Viện Pháp y Trung ương (tại TP HCM) xét nghiệm vi thể mới có thể xác định được nguyên nhân chính xác gây ra cái chết của anh Đức, sớm nhất phải 15 ngày sau mới có kết quả.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo