xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chiếc ghế trống của Snowden

NGÔ SINH

Các nghị sĩ Mỹ gần như đồng lòng cáo buộc Moscow và Bắc Kinh tiếp tay với Edward Snowden chống lại Washington

Suốt chuyến bay 12 giờ của hãng Aeroflot từ Moscow - Nga đi Havana - Cuba, chiếc ghế gần cửa sổ mang số hiệu 17A trống vắng trong sự hoài nghi biến dần thành tức tối của mấy chục nhà báo đã bỏ ra khoảng 2.000 USD/người mua vé khứ hồi.

FSB nhúng tay?

Hai ghế số 17A và 17C trên chuyến bay đã được đăng ký cho Edward Snowden, cựu nhân viên tình báo Mỹ đang được dư luận thế giới đặc biệt chú ý, và người đồng hành Sarah Harrison, nhân viên WikiLeaks. Đại diện cơ quan an ninh cũng đã xác nhận sự vắng mặt của Snowden trên máy bay. Báo Kommersant phỏng đoán Snowden có thể bay đến Havana trên một chuyến bay khác, đồng nghĩa với việc anh ta đang dẫn trước các nhà báo 2-0 trong cuộc săn đuổi hiện nay.
 
“Tôi có cảm giác tất cả chúng tôi đang tham gia vào một âm mưu tình báo sắp đặt tinh vi. Việc chúng tôi không thấy anh ta đâu trong 2 ngày qua có nghĩa là anh ta đã nhận được sự ủng hộ rất tốt” - phóng viên Olga Denisova của đài phát thanh Tiếng nói nước Nga (VOR) nói.
 
img
Edward Snowden đang ở đâu vẫn là thắc mắc không có lời giải đáp. Ảnh: GUARDIAN
 
Snowden đang ở đâu khi chuyến bay SU150 Moscow- Havana của hãng Aeroflot hạ cánh xuống sân bay quốc tế Jose Marti với mấy chục nhà báo ngơ ngác? Sự việc khiến dư luận phương Tây ngờ rằng Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã nhúng tay vào bởi FSB sẽ hưởng lợi rất lớn nếu moi được các thông tin mật từ Snowden.
 
Đáp lại chỉ trích Nga đang chơi trò chiến tranh lạnh với Mỹ về nơi ẩn náu của Snowden, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh mọi cáo buộc của Washington đều “không có cơ sở và không thể chấp nhận được vì Snowden chưa vào lãnh thổ Nga”. Điều này có thể được hiểu là “người thổi còi” vẫn ở trong khu vực quá cảnh của sân bay tại Moscow.
 
Bất chấp Snowden đã quyết định tị nạn ở Ecuador, quan hệ giữa Mỹ với Nga và Trung Quốc không hề giảm căng thẳng. Các nghị sĩ Mỹ gần như đồng lòng cáo buộc Moscow và Bắc Kinh tiến hành một cuộc chiến bí mật chống lại Washington và đe dọa hành động đó chắc chắn sẽ chuốc lấy hậu quả. Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ, nói: “Tôi tin chắc Trung Quốc và Nga đóng một vai trò then chốt trong câu chuyện này”.
 
Thêm vào đó, ông Bruce Riedel, chuyên gia Viện Brookings Washington, với hơn 30 năm thâm niên ở CIA, đánh giá xì-căng-đan này đã tiêu hủy mọi nỗ lực của chính quyền Mỹ trong việc bình thường hóa quan hệ với Moscow và Bắc Kinh.

Tình báo Mỹ... đỏ mặt

Hãng tin Interfax cho biết một nguồn tin cho rằng Snowden đã bí mật rời khỏi Moscow. Giả thuyết này trùng hợp với tuyên bố của nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange, rằng Snowden đã rời thủ đô của Nga và đang được an toàn, mạnh khỏe. Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney tin chắc anh ta còn ở Nga.

Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố sẽ huy động mọi nguồn lực hợp pháp để bắt được Snowden. Nhưng báo chí Mỹ không tỏ ra tin tưởng vào năng lực của các cơ quan tình báo Mỹ. Trang tin Breitbart nhận định: “Mỹ bất lực trong trò chơi mèo chuột này” và với thất bại này, “các cơ quan tình báo Mỹ phải đỏ mặt vì xấu hổ”. Ngoài ra, tờ The Christian Science Monitor mỉa mai: “Snowden đã cho các nước một cơ hội để “vuốt mũi” Mỹ. Nhiều quốc gia đang có thái độ sẵn sàng thọc gậy bánh xe Mỹ”.

Ngoài chuyện Snowden mất tích, Mỹ còn đau đầu vì anh ta có thể công bố thêm các tài liệu mật nữa. Chẳng ai rõ trong tay Snowden có bao nhiêu tài liệu mật. Thượng nghị sĩ Feinstein ước tính con số đó là 200. Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters, Snowden có đến hàng ngàn dữ liệu. Hơn nữa, Mỹ còn lo ngại ông Assange biết được chỗ ở của Snowden vì WikiLeaks bóng gió sắp tung ra một số tư liệu mật mới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo