xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tang thương ập xuống một gia đình

Bài và ảnh: TRỌNG ĐỨC

Do thiếu cửa thoát hiểm, vợ chồng chủ tiệm vàng Đức Anh ở TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh phải ôm con nhỏ nhảy từ tầng 3 xuống đất; 5 người còn lại trong gia đình mắc kẹt, chết ngạt trong đám cháy kinh hoàng

Hồi 2 giờ 40 phút ngày 26-7, tiệm vàng Đức Anh (phường Hồng Gai, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) do vợ chồng anh Nguyễn Tiến Đức (SN 1979) và chị Mai Thị Anh (SN 1978) làm chủ đã phát cháy nghiêm trọng. Năm người - gồm 3 cháu nhỏ con của anh Đức là Nguyễn Đức Tín (SN 2002), Nguyễn Đông Vũ (SN 2005), Nguyễn Tiến Minh (SN 2007) và bà Nguyễn Thị Tý (SN 1954, mẹ vợ) cùng cháu Mai Thế Hùng (SN 2003, cháu ruột chị Anh) - đã tử vong.

img
Tiệm vàng Đức Anh (phường Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh) bốc cháy sáng 26-7 làm 9 người thương vong

Mất mát quá lớn!

Nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh do bị chấn thương cột sống, anh Nguyễn Tiến Đức bàng hoàng kể rằng vợ chồng anh và con nhỏ mới 6 tháng tuổi đang ngủ tại tầng 2 thì anh giật mình tỉnh giấc vì khó thở. Lúc này, khói đã bao trùm toàn ngôi nhà. Khi chạy ra mở cửa sổ tầng 3, anh Đức thấy lửa cháy bốc từ biển hiệu lên tầng 2 nên hô hoán mọi người trong gia đình tìm đường thoát ra ngoài.

Lúc này, nghe tiếng la hét của con, ông Mai Xuân Lữ (cha vợ anh Đức) đang ngủ ở tầng 1 mở được cửa chạy ra ngoài kêu cứu. Sau đó, ông vơ lấy chiếc giường gấp mang ra ngoài để anh Đức ôm vợ con nhảy từ tầng 3 qua ngọn lửa đang ngùn ngụt cháy lao xuống. Cháu bé bình yên vô sự nhưng vợ chồng anh Đức bị thương nặng. “Khi tôi được đưa đi cấp cứu, 3 đứa con vẫn trong nhà cùng bà ngoại và đứa cháu họ mới 10 tuổi, không biết sống chết thế nào” - anh Đức nghẹn lời.

Không thể cầm được nước mắt, ông Lữ chua xót: “Chỉ trong phút chốc, vụ cháy đã cướp đi sinh mạng 5 người thân yêu của tôi. Khi tôi thoát ra ngoài, hô hoán đến khản cả giọng nhưng vì đêm tối nên chỉ ít người dân ở gần đấy nghe được và chạy đến ứng cứu”.

Bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, cho biết trong số 4 nạn nhân nhập viện, chị Mai Thị Anh và người giúp việc tên Nguyệt vẫn đang mê man, chưa qua cơn nguy kịch. Chị Anh bị chấn thương cột sống thắt lưng, chùng cột sống, bỏng độ 2. Bà Nguyệt bị suy hô hấp do bỏng, ngạt hô hấp và bị sốc nặng. Anh Đức cũng bị chấn thương cột sống thắt lưng, vỡ gót chân.

img

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh thăm các nạn nhân vụ cháy tiệm vàng Đức Anh

Nhiều khả năng do chập điện

Ông Vũ Khắc Sơn, nhân viên bảo vệ tòa nhà Hạ Long DC (đối diện tiệm vàng Đức Anh), kể khi phát hiện đám cháy, ông vội vàng hô hoán người dân xung quanh đến ứng cứu, đồng thời điện báo lực lượng PCCC.

Nhận được tin báo, 3 xe cứu hỏa với gần 20 chiến sĩ đã đến hiện trường. Tuy nhiên, do lửa lan nhanh nên gần 1 giờ sau, lực lượng PCCC mới khống chế được ngọn lửa, không để lan sang các hộ dân bên cạnh. Trong lúc cứu hỏa, trung sĩ Nguyễn Quang Tuyến đã bị thương nhẹ ở cổ chân.

Hiện trường cho thấy toàn bộ biển hiệu treo ở vị trí tiếp giáp giữa tầng 1 và tầng 2 đã cháy rụi hoàn toàn. Dây điện thắp sáng biển hiệu bị cháy rơi lủng lẳng bên tường nhà. Khu vực tầng 2 bị cháy nhiều nhất, khói đen bám vào tường, bộ ghế để trong phòng cũng cháy rụi. Tại tầng 1, đồ đạc chỉ bị ám khói. Các tầng 4, 5 và sân thượng hầu như không bị ảnh hưởng bởi trận hỏa hoạn.

Chiều 26-7, đại tá Lê Duy Tấn, Trưởng Công an TP Hạ Long, khẳng định: Dù phải chờ kết quả trưng cầu pháp y của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an nhưng khám nghiệm ban đầu cho thấy hiện trường vụ hỏa hoạn là điển hình của một vụ chập điện, điểm cháy sâu nhất (điểm phát hỏa) tại khu vực biển quảng cáo của tiệm vàng. Theo đại tá Tấn, ngày 25-7, chiếc cửa cuốn ở dưới tầng 1 của tiệm vàng này không vận hành được và nhiều khả năng đám cháy là do chập điện.

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, chiều cùng ngày, Viện Khoa học Kỹ thuật hình sự - Bộ Công an đã có mặt để phối hợp cùng Công an tỉnh Quảng Ninh khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Đại tá Tấn cho biết tiệm vàng Đức Anh được xây dựng khá kiên cố nhưng không có cửa thoát hiểm, thiếu thiết bị PCCC, cảnh báo cháy. Theo ông Tấn, nếu được trang bị đầy đủ các thiết bị này, có thể các nạn nhân đã không bị mắc kẹt rồi chết ngạt ở bên trong.

Tập trung tối đa để cứu người

Sáng 26-7, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh đã đến thăm và động viên gia đình chủ tiệm vàng Đức Anh, hỗ trợ 6 triệu đồng đối với mỗi nạn nhân tử vong và 3 triệu đồng cho người bị thương. Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu bệnh viện huy động bác sĩ, trang thiết bị tốt nhất để chữa trị những người bị thương.

Do vợ chồng chủ tiệm vàng Đức Anh bị chấn thương nặng ở vùng cột sống nên Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh đã đề nghị 2 bác sĩ của Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) đến trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật cho họ ngay trong chiều cùng ngày.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo