xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghi phạm chiến tranh chết trước khi hầu tòa

H.Bình (Theo BBC, Reuters)

(NLĐO) – Nghi can phạm tội ác chiến tranh Laszlo Csatary chết trong khi chờ hầu tòa về việc đưa 15.700 người Do Thái vào các trại tập trung của Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ 2.

Luật sư của nghi phạm là ông Gabor Horvath ngày 12-8 cho biết Csatary (98 tuổi) chết tại bệnh viện ở Hungary hôm 10-8.

“Ông ấy qua đời vì viêm phổi sau khi điều trị suốt thời gian dài”. Có khả năng phiên xử sẽ bị hủy do nghi phạm đã chết.

img
Csatary bị cảnh sát Hungary bắt giữ vào tháng 7-2012 tại Budapest. Ảnh: REUTERS

Csatary - người nằm trong danh sách các tội phạm chiến tranh Đức Quốc xã bị truy lùng ráo riết nhất thế giới - sa lưới vào tháng 7-2012 tại Budapest và bị quản thúc tại gia từ đó.

Csatary đối mặt với tội danh liên quan đến hoạt động thời chiến của ông ở Hungary và ở nước láng giềng Slovakia.

Việc Hungary khởi tố nghi phạm này là một “dấu hiệu mạnh cho thấy việc trả lại công lý cho các nạn nhân của nạn diệt chủng quốc xã vẫn còn là điều có thể thực hiện được ngày hôm nay”.

Csatary từng được bổ nhiệm làm cảnh sát trưởng thành phố Kassa (nay đổi tên thành Kosice, TP lớn thứ 2 ở Slovakia) vào năm 1942. Kassa nằm dưới quyền quản lý của Hungary, đồng minh của Đức Quốc xã.

Khi ấy, có đến 15.700 người Do Thái bị đưa từ thành phố này đến các trại tập trung nhưng thực chất là nơi giết người hàng loạt.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo