xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Hậu quả tàn khốc” nếu Syria bị tấn công

HOÀNG PHƯƠNG

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh hiện chưa có bằng chứng cho thấy chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học chống lực lượng nổi dậy

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 26-8 tuyên bố việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria vào tuần rồi là không thể chối cãi và Washington sẽ buộc chính phủ Syria chịu trách nhiệm cho hành động này. Ông Kerry cũng cáo buộc Damascus tìm cách che đậy vụ việc.

Chiến dịch quân sự giới hạn

Trong tuyên bố được xem là cứng rắn nhất kể từ khi xảy ra vụ tấn công nói trên, ông Kerry khẳng định các thông tin đã thu thập được, từ video và báo cáo thực địa, đều chỉ ra rằng việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria là "không thể chối cãi". Ông Kerry nhấn mạnh "việc tàn sát dân thường, đặc biệt là phụ nữ, trẻ nhỏ và những người ngoài cuộc vô tội bằng vũ khí hóa học là hành động đồi bại".
 
img
Các thanh sát viên Liên Hiệp Quốc trò chuyện với cư dân tại một khu vực được
 cho là bị tấn công bằng vũ khí hóa học ở ngoại ô Damascus hôm 26-8. Ảnh: REUTERS

Báo The New York Times nhận định những lời lẽ của ông Kerry không chỉ củng cố thêm lập trường cứng rắn của Washington về cuộc xung đột Syria mà còn là dấu hiệu cho thấy Nhà Trắng đang tiến gần hơn đến một giải pháp quân sự.  Phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney cho rằng chính phủ Syria "gần như chắc chắn" là thủ phạm vụ tấn công trên và Tổng thống Barack Obama đang tham vấn các nước đồng minh trước khi đưa ra quyết định về cách thức phản ứng.  Không những thế, ông Kerry cho biết chính quyền Tổng thống Obama đã bắt đầu tham vấn với các lãnh đạo Quốc hội Mỹ về vấn đề Syria.

Dù chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra nhưng các quan chức Mỹ cho rằng ông Obama có thể ra lệnh một chiến dịch quân sự giới hạn, như cho tàu khu trục Mỹ ở Địa Trung Hải bắn tên lửa hành trình đến các mục tiêu quân sự của Syria. Tuy nhiên, đây không phải là chiến dịch quân sự trên không kéo dài nhằm lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad hoặc nhằm làm thay đổi bản chất cuộc xung đột trên bộ.

Syria dọa tấn công Israel

Dù các cuộc tham vấn vẫn đang diễn ra nhưng giới chức Mỹ cho biết Washington đã từ bỏ hy vọng tìm kiếm bất kỳ sự cho phép nào từ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc do ngại sự phủ quyết của Moscow. Trong động thái cho thấy sự bất đồng quan điểm giữa 2 nước về vấn đề Syria,  Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 26-8 cho biết cuộc gặp song phương giữa các nhà ngoại giao Mỹ - Nga trong tuần này để bàn về tình hình Syria đã bị hủy bỏ do Washington đang đánh giá những cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học tại nước này.  Phía Nga cho rằng quyết định trên có thể càng khiến phe đối lập Syria không nhượng bộ trong tiến trình đàm phán với hy vọng sẽ có một cuộc can thiệp quân sự từ bên ngoài.

Ngoài ra, Moscow hôm 27-8 còn cảnh báo về những “hậu quả thảm khốc” cho Trung Đông và Bắc Phi nếu có bất kỳ hành động can thiệp quân sự từ bên ngoài vào Syria mà không được sự phê chuẩn của Hội đồng Bảo an.  Trước đó một ngày, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh David Cameron, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh hiện chưa có bằng chứng cho thấy chính quyền Syria đã sử dụng vũ khí hóa học chống lực lượng nổi dậy. Đáp lại, ông Cameron cho rằng "gần như không còn nghi ngờ gì" về việc chế độ Bashar al-Assad đã tiến hành vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Damascus.

Ông Cameron đã cắt ngắn kỳ nghỉ của mình để tập trung xử lý vấn đề Syria, một dấu hiệu nữa cho thấy London đang tăng cường chuẩn bị tham gia một hành động quân sự chống lại Damascus. Báo The Guardian hôm 26-8 dẫn lời một số nhân chứng cho biết họ nhìn thấy các máy bay chiến đấu và quân sự của Anh bắt đầu đến căn cứ không quân Akrotiri của nước này tại Cyprus, chỉ cách bờ biển Syria chưa đến 160 km.

Đứng trước nguy cơ bị tấn công, ông Khalaf Muftah, quan chức cấp cao của Đảng Baath cầm quyền kiêm trợ lý của bộ trưởng thông tin Syria, hôm 26-8 đã đưa ra lời cảnh báo trực tiếp đầu tiên: Nếu bị tấn công, nước này sẽ trả đũa nhằm vào Israel. Nhiều quan chức Iran cũng cảnh báo tương tự. Ông Hossein Sheikholeslam, thành viên của Hội đồng Cố vấn Hồi giáo Iran, nhấn mạnh: “Sẽ không có cuộc tấn công nào chống lại Syria. Nếu có, chế độ Do Thái sẽ là nạn nhân đầu tiên của cuộc tấn công trên”.
 

Thân nhân các quan chức chạy khỏi Syria

Kênh 2 của Israel đưa tin thân nhân của các quan chức cấp cao Syria đã rời đất nước từ sân bay quốc tế Bassel al-Assad tại thành phố cảng Latakia tối 26-8 (giờ địa phương) trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh cảnh báo về khả năng tấn công Damascus. Kênh truyền hình này nói thêm rằng có khả năng Mỹ sẽ gửi cảnh báo cho Israel trước khi bắt đầu một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Syria để đồng minh này chuẩn bị đối phó với hậu quả của nó.

Trong khi đó, báo Sankei (Nhật Bản) hôm 27-8 đưa tin CHDCND Triều Tiên đã xuất khẩu mặt nạ chống khí độc sang Syria nhưng lô hàng này bị thu giữ ở Thổ Nhĩ Kỳ cùng nhiều loại vũ khí và đạn dược. Dẫn nguồn tin tình báo Mỹ, Hàn Quốc và Nhật, tờ báo cho biết một chiếc tàu mang tên Al En Ti Sar, đăng ký tại Libya, đã rời CHDCND Triều Tiên để sang Syria vào đầu năm nay.

Quân đội Mỹ đã theo dõi con tàu này và thông báo tình hình cho các quốc gia khác. Con tàu đã bị nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ chặn lại khi đi qua Dardanelles hôm 3-4. Khoảng 1.400 khẩu súng, 30.000 viên đạn và các mặt nạ phòng hơi độc đã được tìm thấy trên tàu. Thuyền trưởng của tàu này khai nhận con tàu đi từ CHDCND Triều Tiên đến Syria.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo