xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lương “khủng” ở đâu ra?

NHÓM PHÓNG VIÊN

Luật quy định không được sử dụng quỹ tiền lương của người lao động để trả cho thành viên hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty, kiểm soát viên, tổng giám đốc hoặc giám đốc, phó tổng giám đốc hoặc phó giám đốc, kế toán trưởng

“Tiến hành ngay việc thu hồi toàn bộ số tiền chi lương, thưởng đối với 7 viên chức quản lý sai quy định trong 2 năm 2011 và 2012; sẽ hoàn tất việc này trong tháng 9-2013”. Đây là nội dung chính trong báo cáo của Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị (Công ty Thoát nước Đô thị) gửi Thường trực UBND TP HCM sáng 28-8 xung quanh việc khắc phục những sai phạm về tiền lương.

Vung tay quá trán

Cũng cần nhắc lại, một trong những sai phạm của các đơn vị công ích được Phó Chủ tịch UBND TP HCM Lê Mạnh Hà  kết luận và chỉ rõ là đã sử dụng quỹ lương của người lao động (NLĐ) để chi trả tiền lương, tiền thưởng cho các viên chức quản lý.
 
img
Công nhân Công ty Thoát nước Đô thị đang nạo vét cống Ảnh: PHAN ANH

 
Liên quan đến vụ việc trên, tại cuộc họp khẩn cấp chiều 27-8, Chủ tịch Hội đồng Thành viên (HĐTV) Công ty Thoát nước Đô thị đã yêu cầu ông Lê Thanh Sơn, giám đốc công ty, khắc phục ngay những sai phạm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động và tiền lương.

Trả lời phóng viên Báo Người Lao Động vì sao có  sự chênh lệch quá lớn giữa mức lương lãnh đạo, viên chức quản lý và NLĐ, ông Lê Thanh Sơn thừa nhận đã “vung tay quá trán”. Ông Sơn cho  biết năm 2011, nếu như doanh thu công ty chỉ 18 tỉ đồng thì đến năm 2012, con số này đã lên đến 64 tỉ đồng. Nguyên nhân doanh thu tăng là do ngoài hoạt động công ích, công ty còn mở rộng hoạt động sản xuất, chưa kể các khoản thu nhập.

“Lãnh đạo công ty chỉ suy nghĩ đơn giản nếu ăn nên làm ra thì sẽ được hưởng mức lương tương xứng, dẫn đến chi sai” - ông Sơn nói. Theo ông Sơn, việc thu hồi số tiền chi sai cho  viên chức quản lý (hơn 3,2 tỉ đồng) sẽ được hoàn tất trong tháng 9-2013.

Về việc ký hợp đồng mùa vụ với thời hạn dưới 3 tháng đối với 163 lao động thường xuyên và hợp đồng có thời hạn với 355 trường hợp đủ điều kiện ký hợp đồng không xác định thời hạn, lãnh đạo Công ty Thoát nước Đô thị cũng nhìn nhận sai phạm, đồng thời cho biết sẽ tiến hành ngay các biện pháp khắc phục hậu quả để khôi phục quyền lợi và đền bù thiệt hại cho NLĐ.

Chi lương cao do... làm ăn có lãi

Chiều 28-8, ông Trần Thiện Hà, Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP HCM, thừa nhận đã thiếu sót khi thiếu kiểm tra, thiếu đôn đốc, nhắc nhở cấp dưới trong việc ký hợp đồng cho các lao động thời vụ. Vì vậy, công ty khắc phục bằng cách tiến hành ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) cho những NLĐ thời vụ khi có đủ tiêu chuẩn theo quy định, đồng thời trả lại phần lương chi vượt 1,292 tỉ đồng trước ngày 1-9 (riêng ông Hà trả lại gần 200 triệu đồng).

Theo ông Hà, từ năm 2010 về trước, lương của ban giám đốc công ty được phát theo hình thức tổng quỹ lương chia cho hệ số lương cộng với hệ số trách nhiệm. Khi trở thành công ty TNHH MTV vào năm 2011, đơn vị này không xây dựng lại quỹ tiền lương và phương án trả lương cho ban giám đốc mà vẫn tính theo cách cũ nên mới bị chi vượt.

Về vấn đề này, ông Hà thừa nhận sai sót vì đã không cập nhật những quy định của nhà nước. Tuy nhiên, theo ông Hà, nếu trả tiền lương theo công thức của Bộ LĐ-TB-XH thì lương của ban giám đốc có thể thấp hơn các trưởng đơn vị, trưởng phòng, thậm chí cả công nhân tay nghề cao.

Ông Hà cho biết quỹ lương của công ty được hình thành từ lợi nhuận của kế hoạch sản xuất, kinh doanh được TP phê duyệt. Trong 2 năm 2011-2012, công ty làm ăn có lãi, riêng doanh thu ngoài dịch vụ công ích là 140 tỉ đồng. Nếu thu hồi tiền lương chi vượt của năm 2012, khoảng 1.500 NLĐ của công ty sẽ bị thu hồi 49,316 tỉ đồng. Vì vậy, ông Hà xin UBND TP HCM không hồi tố để tránh ảnh hưởng đến tư tưởng và đời sống NLĐ nghèo.

Chi sai nhưng vẫn chống chế!

Trong khi Công ty Thoát nước Đô thị và Công ty Công viên Cây xanh đã nhìn nhận sai phạm và khẩn trương khắc phục thì Công ty TNHH MTV Chiếu sáng Công cộng TP (Công ty Chiếu sáng Công cộng) vẫn dùng dằng. Theo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP HCM Lê Mạnh Hà, công ty phải thu hồi 2,5 tỉ đồng chi cho viên chức quản lý sai quy định trong năm 2011.

Thế nhưng, trao đổi với báo chí, ông Trần Trọng Huệ, chủ tịch HĐTV công ty, cho rằng doanh nghiệp của ông khác với đơn vị hành chính nhận lương từ ngân sách, thu nhập của NLĐ phụ thuộc vào kết quả sản xuất, kinh doanh. Ông Huệ khẳng định quỹ tiền lương của công ty “không dư đồng nào từ ngân sách” mà là kết quả từ các hợp đồng kinh tế làm được và đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước.

“Quỹ lương của công ty đã được thống nhất và chi trả theo quy chế, không thể yêu cầu công ty trả lại tiền cho nhà nước mà phải trả lại cho NLĐ. Công ty đã thực hiện đúng quy chế lương thỏa thuận với NLĐ và họ thấy điều đó là hợp lý” - ông Huệ nói.

Đáng lưu ý là trong kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP HCM Lê Mạnh Hà, lương bình quân của NLĐ tại công ty này là 52,9 triệu đồng/người/tháng! Ngay trong sáng 28-8, khi đọc được thông tin này trên báo, nhiều công nhân của công ty đang làm việc trên các công trình đều trố mắt kinh ngạc. Họ khẳng định thu nhập thực tế chỉ bằng 10%-15% mức bình quân ấy. Họ chất vấn: “Khoảng chênh lệch đó được trả cho ai?”.

Về vấn đề này, luật sư Đặng Anh Đức, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, phân tích: “Điều 7 Nghị định 50/2013/NĐ-CP (quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với NLĐ làm việc trong công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu) quy định không được sử dụng quỹ tiền lương của NLĐ để trả cho thành viên HĐTV hoặc chủ tịch công ty, kiểm soát viên, tổng giám đốc hoặc giám đốc, phó tổng giám đốc hoặc phó giám đốc, kế toán trưởng. Do vậy, lãnh đạo các công ty nói trên phải có nghĩa vụ khắc phục hành vi sử dụng quỹ lương của NLĐ để chi tiền lương, tiền thưởng cho viên chức quản lý sai quy định.

Sẽ truy thu BHXH

Theo ông Cao Văn Sang, Giám đốc BHXH TP HCM, đối với hàng trăm trường hợp ký hợp đồng thời hạn dưới 3 tháng thì ngay khi có kết luận chính thức và quyết định xử phạt của thanh tra lao động, các đơn vị phải khắc phục ngay sai phạm. Trước tiên là việc ký lại HĐLĐ đúng quy định đối với lực lượng lao động làm việc thường xuyên, liên tục; thời hạn hợp đồng có hiệu lực phải được ghi lùi lại tại thời điểm xảy ra sai phạm. Trên cơ sở đó, BHXH TP sẽ truy thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp của thời gian này. Song song đó, BHXH TP sẽ tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện ngay để bảo đảm quyền lợi cho NLĐ.
Tr.Hoàng
Lương Thủ tướng còn thua xa!
 
Ngày 28-8, tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 8-2018, trả lời câu hỏi của báo chí về việc lương “khủng” của lãnh đạo một số doanh nghiệp công ích tại TP HCM, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết lương của cán bộ viên chức doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) được áp dụng theo Bộ luật Lao động, Nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6, Nghị định 50, 51. Trong đó có những quy định chặt chẽ về cách hạch toán lương, mức lương của các viên chức quản lý trong các DNNN, phân định rõ mức lương trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty...

Theo đó, mức lương cao nhất là Chủ tịch Hội đồng quản trị các tập đoàn, tổng công ty là 36 triệu đồng/tháng và được phép tăng, nhưng không quá 1,5 lần mức lương này.

“Còn như báo chí phản ánh mức lương quá cao của lãnh đạo một số doanh nghiệp công ích tại TP HCM là không đúng với quy định pháp luật và phải xử lý sai phạm này. Thẩm quyền là do địa phương quản lý các doanh nghiệp đó” - Bộ trưởng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Tiếp tục trả lời câu hỏi báo chí về mức lương của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng là bao nhiêu, Bộ trưởng Vũ Đức Đam nói ông không nhớ chính xác song cho biết hệ số lương của Thủ tướng Chính phủ khoảng hơn 12 lần mức lương tối thiểu chung.
Sau cuộc họp báo, một chuyên viên của Văn phòng Chính phủ cho biết, theo quy định hiện hành, hệ số lương của Thủ tướng là 12,5 nhân với mức lương tối thiểu chung 1.150.000 đồng, tổng cộng là 14,375 triệu đồng, cộng thêm tiền phụ cấp, tổng số thu nhập của Thủ tướng mỗi tháng là 17,167 triệu đồng.
T.Dũng

BÀ ĐÀO THỊ HƯƠNG LAN, GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TP HCM:

Sai rõ ràng

Theo tôi, việc chi lương, thưởng cho các viên chức của 4 đơn vị công ích này là sai rõ ràng. Do đó, thực hiện chỉ đạo theo kết luận của UBND TP, Sở Tài chính đang rà soát lại phần dự toán tiền lương đã duyệt của năm 2012 cho các đơn vị công ích này. Theo Công văn 3767 của UBND TP (ngày 23-7) thì “cho phép áp dụng mức lương tối thiểu không quá 1.512.500 đồng/tháng để tính đơn giá tiền lương theo sản phẩm đối với hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích năm 2012” nhưng thực tế, dự toán đã duyệt cho các đơn vị này là mức lương tối thiểu 2 triệu đồng/tháng. Sau khi rà soát, Sở Tài chính sẽ đề xuất UBND TP xử lý khoản chênh lệch này.
Q.Hiền ghi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo