Theo ông Nguyễn Văn Đức Tiến, Chi cục Trưởng Chi cục Bảo vệ Thực vật TP, nguyên nhân ban đầu được xác định, các cây cỏ ở khu vực trên bị bạc màu là do bị mất diệp lục bởi khí thải độc hại.
Chiều 14-9, có mặt tại xã Lê Minh Xuân, theo ghi nhận của chúng tôi, dọc kênh B, gần KCN Lê Minh Xuân (xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TPHCM) rất nhiều cây, cỏ, hoa kiểng có hiện tượng thân và lá chuyển sang màu trắng muốt. Theo người dân địa phương, cách đây 3 tuần, chỉ một số cây, cỏ mọc dọc kênh B như lục bình, lát, cỏ dại mới có hiện tượng trên. Thế nhưng, một tuần nay nhiều cây thân to như trâm bầu, sậy, rán, táo có thể sinh sống trong điều kiện khắc nghiệt và hoa kiểng dù được trồng trong nhà bắt đầu có hiện tượng trên. Cụ thể, dọc các tuyến đường số 11, số 1 trong KCN Lê Minh Xuân, hàng trăm cây tràm lá non đều bạc trắng. Những cây điệp, bàng trồng trước các xí nghiệp cũng trắng đọt. Đáng lưu ý, hiện tượng trên có dấu hiệu lan rộng dần. Ngoài ra, một số loại cây lá không chuyển sang màu trắng mà chuyển sang hồng hoặc đỏ nhạt.
Ngạc nhiên hơn, một số ruộng lúa ở khu vực ấp 1, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh vừa sạ được 10 ngày nhưng đọt cũng bị chuyển sang màu trắng. Theo phản ánh của người dân, cách đây 2 tuần, khu vực này có xuất hiện một hiện tượng lạ: vật dụng của người dân để ngoài sân sau một đêm, sáng ra bỗng thấy có lớp bụi trắng như phấn phủ lên, khi lau chùi, lớp bụi lên mùi hắc rất khó chịu, giống như axít. Riêng khu vực ấp 1, xã Tân Nhựt, nơi có nhiều cây chuyển màu nhất, người dân cho biết cứ độ 15-16 giờ, trên những cánh đồng xuất hiện nhiều đám khói trắng xanh bay lờ đờ khắp mặt ruộng. Đám khói có mùi rất khó chịu, bay từ hướng KCN Lê Minh Xuân ra.
Bình luận (0)