Ngay từ năm thứ hai, cô đã được thầy tạo điều kiện tham gia biểu diễn tại Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TPHCM, dẫu chỉ xuất hiện rất ít hoặc tính cách vai diễn còn mờ nhạt, nhưng nhiều đạo diễn đã nhìn thấy tiềm năng trong nét diễn của Thanh Vân. Từ một số vở trên sân khấu 5B như: Bảy sắc cầu vồng, Người đàn ông của trời, Giấc mơ điện ảnh, Thả mồi bắt bóng... Thanh Vân đã tìm được nét riêng trong diễn xuất, không ảnh hưởng một ai như cô từng nói: “Tôi biết cách chắt lọc để có cái riêng cho mình”.
Từ tháng 6-2001, Thanh Vân đầu quân về Kịch Phú Nhuận, qua các vai: Hạ (Ngôi nhà không có đàn ông), Thu Hương (Chuyện tình mùa thu), Thùy Lâm (Thuê vợ)... rồi các vở: Trò đời, Số đỏ, Làm người ai làm thế... Các nghệ sĩ trụ cột của sân khấu này đã nhận xét Thanh Vân ngày càng trưởng thành hơn trong diễn xuất. Sau hơn 100 suất diễn vở Người vợ ma, Thanh Vân đã được bà bầu Hồng Vân đánh giá là một diễn viên đầy triển vọng để trở thành ngôi sao của Kịch Phú Nhuận. Thanh Vân cho biết năm nay cô có được một vai diễn mà cô rất thích, đó là Thúy Quỳnh trong vở Nhân danh công lý, một tác phẩm nổi tiếng của tác giả Doãn Hoàng Giang – Võ Khắc Nghiêm, đang được đạo diễn Đức Thịnh dựng lại và sẽ ra mắt khán giả trong tháng 10 này. Thanh Vân tâm sự: “Cô giáo Quỳnh là một cô gái nhẹ dạ, bị gạ gẫm, nhưng trong cái yếu đuối có sự kiên quyết, giàu nghị lực để giúp các chiến sĩ công an trừng trị Tú – con của ông Hoán, một tên thanh niên hư hỏng, ỷ lại uy quyền của cha làm điều đồi bại. Tôi cảm ơn các anh chị Sân khấu Kịch Phú Nhuận đã cho tôi sự động viên và điểm tựa vững vàng để tôi phấn đấu”.
Thật vậy, cho đến hôm nay phòng vé Kịch Phú Nhuận tuần nào cũng sốt lên vì vở kịch Người vợ ma. Khán giả bày tỏ sự yêu thích cách diễn của Thanh Vân bên cạnh Bảo Quốc, Thái Hòa, Kim Huyền, Quốc Thái... bởi cô luôn có cảm xúc tiềm ẩn, cứ được bạn diễn khơi nguồn lại trào tuôn, lan tỏa đến khán giả mà không cần phải gắng sức.
|
Thanh Vân là một hiện tượng mới của Kịch Phú Nhuận. Khi tôi chọn em vào một số vai chính, nhiều người cho rằng em sẽ không kham nổi, nhất là cách diễn nội tâm, cần nhấn mạnh cảm xúc và truyền đạt đến người xem độ rung cảm cần thiết. Thế nhưng sau một số vở tôi nhận thấy Thanh Vân đã tiến bộ. Tôi và các anh chị ở Kịch Phú Nhuận rất vui mừng vì sàn diễn đã có thêm một gương mặt nữ sáng giá. Đích đến của mỗi diễn viên là sự yêu mến, là tiếng tăm đối với công chúng, nhưng để đi đến đó không chỉ cần một vài vai diễn mà là sự bền bỉ trong rèn luyện. Ở Thanh Vân có điều đó. (NSƯT đạo diễn Hồng Vân) |
Bình luận (0)