Quảng Bình: Lũ uy hiếp nặng
Theo thống kê sơ bộ từ ngày 13-10 đến 16-10-2007, toàn tỉnh Quảng Bình có trên 2.500 nhà bị ngập; gần1.100 nhà ngập sâu trên 1 mét; 2.400 m3 đê bao nội đồng bị xói lở; 27.000 m3 kênh mương thuỷ lợi bị xói trôi; 4.000 m3 cống bị sập, sạt trôi; 18.000 m3 đập tạm bị hỏng, sạt trôi…
Huyện Lệ Thủy đang bị lũ uy hiếp nặng. Con đường tỉnh lộ 16 nối từ quốc lộ 1A sang Lệ Thủy đã bị lũ chia cắt. Mọi việc đi lại phải dùng bằng thuyền. Trong mưa lũ, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã không quản nguy hiểm để đưa những người dân bị nguy hiểm đếm tín mạng đến nơi an toàn. Ngay trong chiều 15-10, 6 thuyền nghề chài lưới với 17 người dân của xã An Thủy thả lưới ở phá Hạc Hải bị lũ và sóng lớn đánh chìm. Lực lượng cứu hộ đã có mặt kịp thời cứu và đưa những người dân bị nạ về nơi an toàn.
Xã An Thủy, nơi được xác định là rốn lũ của huyện Lệ Thủy, đến 17 giờ ngày 16-10 đã có hơn 200 nhà dân bị ngập. Hầu hết các hộ dân ở ven sông đèu bị đe dọa do sóng lớn có thể làm bị sập nhà.
Mưa lũ cũng làm hàng trăm ha hoa màu, ngô vụ đông, sắn, khoai lang... bị ngập, xói trôi và mất trắng. Hàng trăm ha ao hồ tôm, cá bị trôi, ngập.Tổng giá trị thiệt hại sơ bộ toàn tỉnh đến thời điểm này ước tính lên tới gần 22 tỉ đồng.
|
Công điện của Thủ tướng Chính phủ :
Triển khai ngay các biện pháp cần thiết để chống lũ
Chiều 16-10, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 1545/CĐ-TTg gửi các Bộ, ngành trung ương và các tỉnh, TP Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi…Nội dung Công điện nêu rõ :
Mưa lớn đã gây ngập lụt tại một số địa phương vùng Trung Trung bộ. Lũ trên các sông ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đang lên nhanh, tình hình diễn biến mưa lũ còn rất phức tạp. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi phải triển khai ngay các biện pháp cần thiết theo phương án 4 tại chỗ để chống lũ nhằm hạn chế thiệt hại do lũ lụt gây ra, nhất là thiệt hại về người. Đặc biệt là phải tập trung huy động mọi lực lượng, phương tiện cần thiết để sơ tán, di dời dân ở các vùng ngập lụt, vùng sạt lở nguy hiểm đến nơi an toàn.
2. Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương triển khai các biện pháp cần thiết để phòng, chống lũ;
Ủy ban quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an bố trí lực lượng, phương tiện để đối phó; phối hợp cùng các tỉnh tham gia ứng cứu và xử lý các tình huống khẩn cấp về lũ lụt.
3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, thông báo, cảnh báo kịp thời cho các Bộ, ngành, địa phương biết để chủ động đối phó.
4. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hành khách và các phương tiện vận tải; đồng thời huy động lực lượng, phương tiện cần thiết để sẵn sàng khắc phục hậu quả, bảo đảm giao thông.
5. Các Bộ, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm theo dõi sát diễn biến mưa lũ, chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai các biện pháp cần thiết để chủ động phòng, chống và khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra. |
Quảng Trị: Nước các sông trên báo động 3, gần 10.000 nhà ngập lũ
17 giờ ngày 16-10, Ban PCBL tỉnh này cho biết lượng mưa đo được nơi cao nhất ở Hải Sơn, huyện Hải Lăng đến 548 mm, nước trên sông Ô Lâu vượt báo động 3, các sông Thạch Hãn, Đakrông mực nước xấp xỉ báo động 3 và đang lên. Lũ lụt đã gây ngập gần 10.000 nhà dân ở các huyện Hải Lăng và Triệu Phong.
Ông Võ Văn Quang- Phó Ban PCBL huyện Hải Lăng cho biết trận lũ này lớn nhất từ năm 2002 đến nay , 18 xã của huyện bị ngập sâu, giao thông đi lại toàn huyện ắch tắc, nhiều khu vực nhà dân lũ dâng đến 1 m, nặng nhất ở các xã Hải Sơn, Hải Chánh, Hải Vĩnh, Hải Ba, Hải Quế, Hải Hòa và khu vực xung quanh sông Vĩnh Định.Nước lũ tràn qua làm sạt lở 5 km đê bao ở Hải Trường, làm vở hồ thủy lợi ở xã Hải Sơn, rất may không có thiệt hại về người.
Thừa Thiên-Huế: Lũ sẽ đạt đỉnh cao nhất trong đêm nayCả ngày 16-10, học sinh ở tỉnh Thừa Thiên-Huế phải tạm nghỉ học vì đường đến trường đã ngập sâu trong lũ từ chiều hôm trước 15.10. Mực nước trên sông Hương, sông Bồ trên báo động 3, nhiều tuyến đường bị sạt lở.
Ngày trong ngày 16-10, ngành giao thông tỉnh này tập trung phương tiện để giải tỏa. Tuy nhiên cho đên cuối giò chiều huyện miền núi Nam Đông vẫn còn bị cô lập với bên ngoài. Vùng đồng bằng Phong Điền, Quảng Điền Hương thủy ngập lũ nặng, giao thông nội tỉnh phần lớn chỉ đi lại bằng thuyền.Các tuyến đường trong thành phố Huế bị ngập sâu, có đoạn đến 1m như đường Nguyễn Sinh Cung .
Tại huyện Phú Vang, lũ đổ về khá nhanh nên các xã thuộc vùng trũng như Phú Mậu, Phú Hải đều ngập sâu 1m.
Ông Nguyễn Mới , Chủ tịch UBND huyện cho biết: 7 xã bãi ngang của huyện chạy dọc theo sông Bồ là Quảng An, Quảng Phước, Quảng Thành, Quảng Thọ, Quảng Vinh, Quảng Phú và thị trấn Sịa nước lũ đã dâng cao từ 1,5-2m, huyện sẽ tổ chức di dời khoảng 6.500 dân vùng ngập trũng đến nơi ở an toàn.
Mưa lũ làm cho Đèo La Hy ở huyện miền núi Nam Đông bị sạt lở với khối lượng khoảng 5,000 m2, làm giao thông từ Nam Đông về Huế bị tê liệt.Đường Quốc lộ 49B bị tắc nghẽn do bị ngập sâu.
Đường Hồ Chí Minh cũng bị sạt lở, giao thông bị đình trệ.Trong ngày hôm nay, nhiều địa phương tại các huyện vùng trũng như Phong Điền, Quảng Điền, Phú Lộc đã chủ động di dời hơn 3.000 dân ra khỏi vùng ngập lụt có nguy cơ sạt lở.
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thuỷ văn, lũ tại Huế sẽ đạt đỉnh cao nhất trong đêm nay, 16-10.
Đà Nẵng: Mưa lũ làm hàng trăm nhà dân bị ngập nặng
Từ sáng 16-10 đến chiều cùng ngày, mưa lớn kéo dài liên tục cùng với mực nước các sông lên nhanh đã khiến lũ xuất hiện tại các xã Hoà Nhơn, Hoà Phú, Hoà Liên... của huyện Hoà Vang (Đà Nẵng), làm hàng trăm nhà dân ngập chìm trong nước và các con đường liên xã Hoà Nhơn - Hoà Sơn và nhiều tuyến đường liên thôn của Hoà Nhơn, Hoà Phong... cũng ngập nặng.
Theo nhân dân địa phương, lũ xuất hiện bất ngờ vào ban đêm, nhiều hộ dân chưa kịp di chuyển nên tài sản bị nước lũ cuốn trôi. Đây là địa bàn ít xảy ra lũ lụt nên không có sẵn đò để lưu thông, người dân các thôn Thạch Nham Tây, Phước Thái, Phước Hưng, Diêu Phong (Hoà Nhơn) và xã Hoà Phú… hoàn toàn bị chia cắt với bên ngoài.
Các thôn Phú Túc, Hội Phước, Hoà Phú có nguy cơ bị sạt lở rất cao, UBND xã đã có phương án di dời khẩn cấp các hộ dân này nếu tình huống cấp bách xảy ra.
Quảng Nam: Một người bị lũ cuốn trôi
Khoảng 10 giờ ngày 16-10, do nước ở sông Trầu dâng cao, chảy xiết đã cuốn trôi anh Nguyễn Văn Hay, giáo viên trường tiểu học Kim Đồng (xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) trong lúc qua sông đến phân hiệu Nam An Sơn. Đến 12 giờ 15 phút cùng ngày, người dân đã tìm thấy xác của anh Hay tại một bụi cây gần bờ.
Chiều và đêm nay 16-10, do mưa lớn từ thượng nguồn, nước trên các sông tiếp tục lên nhanh. Trên sông Vu Gia (tại Ái Nghĩa) trên mức báo động 2, trên sông Thu Bồn (tại Giao Thủy, Câu Lâu) trên mức báo động 1. Tại vùng hạ lưu sông Vu Gia, Thu Bồn, Ly Ly, Trường Giang nước lũ xấp xỉ đạt mức báo động 2.
Vùng đông các huyên Thăng Bình, Duy Xuyên, Quế Sơn nước lũ đã chia cắt các vùng. Tại vùng đông huyện Duy Xuyên, nhân dân và chính quyền địa phương đã tháo gỡ các cầu phao làm tạm đề phòng nước lũ cuốn trôi và dùng các thuyền lớn để đưa đón nhân dân, học sinh ở các vùng bị chia cắt đi lại, học tập.
Bình luận (0)