Ông Roque khẳng định: “Bài diễn văn của ông Bush tại Bộ Ngoại giao được hiểu như là một lời biện hộ cho bạo lực, lời kêu gọi sử dụng vũ lực để lật đổ cuộc cách mạng và áp đặt quan điểm tư tưởng của mình lên người dân Cuba”. Ngoại trưởng Roque cáo buộc Nhà Trắng có ý định siết chặt thêm các biện pháp cấm vận kinh tế đối với Cuba, kích động các nhóm chống đối trong nước và tìm cách đẩy người dân Cuba vào cảnh đói nghèo và thảm họa.
Đáp lại 3 sáng kiến “giả mạo” của TT Bush dành cho Cuba, Ngoại trưởng Felipe đã đưa ra một danh sách 12 điểm mà “ông Bush nên nghĩ đến để giúp đỡ” nước này. Những điểm này bao gồm: tôn trọng quyền tự do, độc lập, tự quyết của Cuba; chấm dứt chính sách thù địch đe dọa; không can thiệp vào công việc nội bộ; chấm dứt chiến tranh bằng phương tiện thông tin đại chúng chống Cuba; dỡ bỏ ngay các biện pháp cấm vận kinh tế; bỏ lệnh cấm các công dân Mỹ đến Cuba và những người Cuba ở Mỹ về nước thăm gia đình; chấm dứt các biện pháp kích động việc vượt biên trái phép từ Cuba sang Mỹ; chấm dứt chính sách tuyên truyền xuyên tạc chống Cuba; trả tự do cho 5 chiến sĩ chống khủng bố đang bị giam cầm ở Mỹ; dẫn độ về Venezuela hay xét xử tại Mỹ tên khủng bố Jose Posada Carriles; đóng cửa ngay trung tâm tra tấn tù nhân ở căn cứ hải quân Guantanamo; không gây áp lực và lôi kéo cộng đồng quốc tế ủng hộ chính sách chống Cuba của ông Bush.
Cũng trong ngày 24-10, nghị sĩ Ian Gibson của Công Đảng ở Anh, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Công Đảng ủng hộ Cuba, đã chỉ trích bài diễn văn của TT Bush. Ông Gibson khẳng định: “Các chính sách đối ngoại mang tính can thiệp của Mỹ đã không thích hợp ở Iraq và chúng cũng không thích hợp ở Cuba. Mỹ phải ngưng những nỗ lực phá hoại chủ quyền của các nước khác và công nhận vai trò chiến lược hiện nay của Cuba ở châu Mỹ La tinh”.