Điểm sản xuất này có diện tích chưa tới chục mét vuông nhưng mỗi ngày cho ra lò cả ngàn bánh. Nguyên liệu bày la liệt dưới sàn nhà ẩm ướt (khi có lực lượng kiểm tra mới dời lên cao). Sản xuất ngay tại khu vực nhà vệ sinh, những người tham gia chế biến đều không được trang bị bảo hộ lao động, không mang bao tay.
Nguyên liệu như thịt heo, trứng cút đều được thu mua trôi nổi, không giấy chứng nhận kiểm dịch. Các loại bột, chất tạo ngọt, bột ngọt đều không rõ nguồn gốc.
Ông Lý Minh Tuấn (con chủ nhà cũng là người tham gia sản xuất) cho biết giá nhân bánh làm bằng thịt heo được mua với giá chỉ có 20.000 đồng/kg, trứng cút 26.000 đồng/100 trứng. Giá bánh bao mặn bỏ mối từ 3.000 đồng- 4.000 đồng/cái, bánh bao ngọt 1.000 đồng/cái.
Tại hiện trường còn có 5 kg bánh bao thành phẩm chưa kịp bỏ mối, 420 trứng vịt muối, 22 kg trứng cút (đã bóc vỏ), 92 kg bột mì đã nhồi, 5 kg bột nổi, gần 10 kg nguyên liệu củ sắn đã nhồi và các dụng cụ sản xuất đều trong tình trạng gỉ sét, bám bẩn mốc meo. Ngoài ra còn có 1 con dấu khắc chữ “Đạt Phong”, một hũ mực màu đỏ (một loại màu công nghiệp được sử dụng lâu ngày không có nắp đậy nên có nhiều tạp chất) dùng để chấm trực tiếp lên bánh bao.
Ông Nguyễn Trí Vị, Đội trưởng Đội QLTT quận Bình Thạnh, cho biết địa bàn bỏ mối bánh của cơ sở này rải khắp các quận nội thành. Theo nhận định của đoàn kiểm tra, nguyên liệu thịt heo có mùi hôi nhưng màu sắc lại ít bị biến đổi là do sử dụng hóa chất, chất tạo dai.
Bình luận (0)