dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm

Đường lây bệnh phức tạp hơn

Thứ Tư, 07/11/2007 04:14

Ông Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, cho biết: Ở VN hiện có hai loại vắc-xin phòng bệnh tả là dạng tiêm và uống, được sử dụng 2 liều, cách nhau 7 - 14 ngày tùy loại. Để phòng bệnh, người dân phải uống hoặc tiêm vắc-xin trước 3 tháng xảy ra dịch mới có tác dụng

Trong những ngày qua, số lượng các ca mắc tiêu chảy cấp ở các địa phương Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa đã có xu hướng giảm. Tuy nhiên, đường lây bệnh đang có xu hướng phức tạp hơn.

Ngoài các ca bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm do ăn mắm tôm, mắm tép, rau sống, lòng lợn... thì đã xuất hiện những ca bệnh do ăn thực phẩm chế biến sẵn như giò chả” - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã cảnh báo như vậy tại cuộc họp Ban Chỉ đạo dịch tiêu chảy cấp vào chiều 6-11 tại Hà Nội.

Theo ông Triệu, hiện tại công tác kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn chưa được thực hiện triệt để, do vậy người dân không thể chủ quan trong lúc dịch vẫn giữ ở mức báo động. Để phòng bệnh, người dân tuyệt đối phải tuân thủ các quy định phòng dịch như ăn chín, uống sôi, rửa tay sạch.

Trước một số nguồn tin về việc xuất hiện những trường hợp tử vong do tiêu chảy cấp nguy hiểm, Bộ trưởng Bộ Y tế đã chính thức xác nhận và khẳng định: Đến thời điểm này chưa có ca bệnh nào tử vong do tiêu chảy cấp nguy hiểm. Các trường hợp tử vong có nghi bị tiêu chảy cấp, sau khi xác định lại đều cho kết quả âm tính; 2 trường hợp ở Nghệ An tử vong do xuất huyết đường tiêu hóa.

Rắc vôi bột phòng dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm ở quận Hoàng Mai- Hà Nội

Theo ông Triệu, đến thời điểm này, dịch được công bố vẫn là dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm bởi nhiều nguyên nhân, trong đó có khoảng 15% bệnh nhân nhiễm phẩy khuẩn tả. Theo đánh giá ban đầu, vi khuẩn đã biến thể mạnh, phải dùng kháng sinh thế hệ mới để điều trị bệnh.

Theo thống kê của Cục Y tế Dự phòng, tổng số bệnh nhân nhiễm vi khuẩn tiêu chảy cấp đã lên đến 855 trường hợp (152 ca dương tính), trong đó Hà Nội có 481 người, Hà Tây có 206 người... Đặc biệt, dịch đang tăng mạnh ở Hà Tây với 91 trường hợp được ghi nhận trong ngày 5-11.

Tình trạng quá tải hiện vẫn rất nặng nề tại Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới Quốc gia với số bệnh nhân đang điều trị đã lên đến 333 trường hợp; Bệnh viện Bạch Mai có 32 trường hợp; Bệnh viện Quân y 103 có 45 trường hợp. Tuy nhiên, đã xảy ra trường hợp bệnh nhân tiêu chảy cấp trốn viện, làm tăng nguy cơ lây lan dịch ra cộng đồng.

Liên quan đến hoạt động phòng chống dịch, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Nguyễn Huy Nga nhận định việc xuất hiện các ca bệnh thứ phát từ các ổ dịch đã cho thấy yêu cầu cần bảo đảm an toàn tuyệt đối hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung, nhất là tại các TP lớn. Bên cạnh đó, cần đề phòng dịch có thể lây lan ra miền Trung, miền Nam trong khi những khu vực này đang bị ngập lụt ở nhiều nơi.

Bài và ảnh: Ngọc Dung
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result