. Phóng viên: Thưa Phó Thủ tướng, trong tình hình giá xăng dầu thế giới hiện rất cao, chúng ta có chấp nhận theo cơ chế thị trường hay tiếp tục dùng mệnh lệnh hành chính để không tăng giá bán lẻ xăng dầu?
- Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng: Nguyên tắc kinh tế thị trường thì phải chấp nhận, không thể lùi được. Chỉ lùi trong điều kiện có thể, dùng các biện pháp để lùi, nhưng lùi lại gây ra nhiều hậu họa mà ta khó đi tiếp trong hội nhập và dễ gây ra buôn lậu. Lùi còn trở lại bao cấp. Tham gia hội nhập sâu, chúng ta phải chấp nhận những điều bất khả kháng. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là cần điều khiển bằng nhiều biện pháp để nó không tác động vào đời sống của người dân. Lúc nào đến “chân tường” thì mới tính tăng giá.
. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nói rằng phải tính tới việc không điều hành giá xăng dầu bằng biện pháp hành chính nữa. Vậy việc điều hành giá xăng dầu trong nước sẽ thế nào?
- Đó là Thủ tướng nói về nguyên tắc.
. Như vậy Chính phủ sẽ tiếp tục dùng biện pháp hành chính để can thiệp vào thị trường?
- Chưa tăng giá dầu bán lẻ trong nước là dùng biện pháp hành chính. Dùng biện pháp hành chính thì phải bù... Biện pháp hành chính ấy để ép hai chiều, để giảm thiệt hại cho người dân và để phục vụ sản xuất của toàn bộ nền kinh tế. Hiện sức cạnh tranh kinh tế của chúng ta còn yếu nên phải dùng những biện pháp như vậy. Tuy nhiên, dần dần phải tháo gỡ hết các biện pháp hành chính.
. Tại cuộc họp Chính phủ vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng băn khoăn rằng nếu cứ phải dùng các biện pháp hành chính sẽ làm méo mó kinh tế thị trường mà chúng ta đang phấn đấu?
- Đó là vấn đề nguyên tắc và bước đi. Chúng ta đã phấn đấu bao năm mới vào được WTO và còn phải phấn đấu nhiều năm nữa mới hoàn tất các tiêu chuẩn của tổ chức này. Nền kinh tế chúng ta chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch, quan liêu, mệnh lệnh hành chính sang nền kinh tế thị trường. Hiện nay có thể nói tất cả các giá đều đã vận hành theo cơ chế thị trường, chỉ còn giá vài mặt hàng cần chuyển dần sang thị trường. Phải chuyển dần làm sao để nền kinh tế đứng vững nên cần có bước đi thích hợp.
. Vậy có thể hiểu sắp tới Chính phủ sẽ điều hành theo nguyên tắc thị trường chứ không phải bằng mệnh lệnh hành chính?
- Không phải tương lai mà Chính phủ đã, đang và sẽ làm như vậy.
. Nhưng các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu vẫn cho rằng Nghị định 55 dù đã có hiệu lực từ lâu nhưng vẫn chưa đi vào cuộc sống bởi “vướng” mệnh lệnh hành chính?
- Giá xăng đã cơ bản được điều hành theo giá thị trường, chỉ còn bù lỗ giá dầu. Rồi cũng phải để giá dầu theo giá thị trường.
. Phải chăng do đã “cố định” chỉ số tăng giá phải dưới tốc độ tăng trưởng GDP nên khi giá tăng thì chúng ta phải áp dụng các biện pháp hành chính?
- Đặt chỉ tiêu một cách cố định cũng là một biện pháp hành chính. Kinh tế thị trường diễn biến nhanh nên điều gì bất khả kháng thì phải chấp nhận. Các biện pháp hành chính nếu cần thiết vẫn phải áp dụng để quản lý. Quản lý và kiểm soát giá sao cho không cho đầu cơ, tăng giá tùy tiện, đăng ký giá công khai để không cho lợi dụng... là những biện pháp hành chính cần thiết. Lúc xét thấy ảnh hưởng tới kinh tế vĩ mô thì cần phải dùng biện pháp hành chính.
. Xin cảm ơn Phó Thủ tướng.