Hiện Bệnh viện đã gửi mẫu giun sang Viện Công nghệ sinh học Việt Nam phân tích AND, xác định loại giun, trên cơ sở đó tìm rõ nguyên do.
Trước đó, vào tháng 2 và tháng 10-2007, các bác sĩ BV Mắt Trung ương cũng đã phẫu thuật cho 2 trường hợp có giun trong mắt dài 10 cm. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị cộm mắt, khó chịu.
. Ngày 8-11, các bác sĩ BV Mắt Trung ương đã phẫu thuật điều trị lác mắt và phát hiện một hạt lúa nằm dưới kết mạc mắt ở bệnh nhân Đ.V.C (63 tuổi, ở Ninh Bình). Các bác sĩ đã phẫu thuật gắp hạt lúa ra khỏi mắt, dùng thuốc sát trùng và tiến hành mổ lác bình thường. Hiện mắt phải bệnh nhân này đã nhìn được.
Theo ông C., từ cuối tháng 5-2006 khi tuốt lúa ông đã bị một hạt lúa bắn vào mắt, mặc dù đi khám nhiều bệnh viện và cơ sở chuyên khoa mắt nhưng không phát hiện ra hạt lúa và các bác sĩ chỉ cho tiêm và dùng thuốc kháng sinh.
BS.TS. Vũ Bích Thủy, BV Mắt Trung ương, cho biết, bình thường, hạt lúa chỉ ở trong mắt vài ngày thì nguy cơ nhiễm trùng cao, gây hoại tử nhanh, có thể mù trong vòng vài ngày, thậm chí phải khoét bỏ con ngươi. Nhưng rất may, mắt trái của ông Chương không có biểu hiện viêm nhiễm, không dính với các tổ chức xung quanh. Đây là trường hợp may mắn hy hữu. Đầu tuần tới, ông Chương sẽ được các bác sĩ phẫu thuật điều trị mắt lác còn lại (mắt trái) và có thể xuất viện vào cuối tuần sau.
Bình luận (0)