Tốt nghiệp khóa diễn viên sân khấu của Nhà hát Kịch Việt Nam, Quốc Khánh gắn bó với sàn diễn như máu thịt của mình. Khi sân khấu phía Bắc không còn ở đỉnh cao của thời hoàng kim, cũng như nhiều diễn viên khác, anh chọn cách rẽ lối sang phim ảnh để duy trì niềm đam mê nghệ thuật. Anh xuất hiện khá có duyên trong những vai diễn hài hước đến nỗi nhắc đến tên anh người ta thường kèm theo cụm từ “diễn viên hài”. Cũng chính vì đã quen với những vai hài của Quốc Khánh nên khi anh hóa thân vào vai Gù trong Áo lụa Hà Đông, người xem bị bất ngờ trước khả năng diễn xuất đa dạng của anh. Dáng đi xiêu vẹo, cõng trên mình cái bướu nặng, ánh mắt ngơ ngác, buồn buồn, Quốc Khánh đã lột tả tận cùng nỗi đau của một anh nông dân VN thời phong kiến. Không biết nên nói đạo diễn Lưu Huỳnh may mắn khi tìm được Quốc Khánh cho vai Gù hay Quốc Khánh may mắn gặp được Lưu Huỳnh để rồi có được một vai diễn (tạm gọi là) để đời trên màn ảnh, có lẽ là cả hai cùng may. Ít ai biết dạo đóng Áo lụa Hà Đông cũng là lúc mẹ Quốc Khánh phải nhập viện, vừa quay anh vừa tranh thủ bay về nhà đưa mẹ đi phẫu thuật, khi sức khỏe của bà tạm ổn anh lại bay vào Nam tiếp tục những cảnh quay còn dở dang.
Liên lạc với Quốc Khánh giữa lúc Liên hoan Phim VN lần thứ 15 - nơi mà bộ phim Áo lụa Hà Đông được nhìn nhận là ứng cử viên sáng giá “hái” Bông sen vàng và vai Gù được đánh giá rất cao-đang cận kề, hỏi anh có nghĩ mình sẽ đăng quang một lần nữa như hồi lễ trao giải Cánh diều vàng 2006 không, Quốc Khánh hiền lành trả lời: “Phim đã xong, công việc thì hết việc này lại đến việc khác thôi. Một khi đã nhận vai diễn mình chỉ biết làm thế nào cho thật tốt, còn chuyện gì đến ắt sẽ đến, hy vọng nhiều rồi không được gì sẽ càng thất vọng”.
Hiện Quốc Khánh đang tất bật tập vở diễn mới: Cuội buôn quan (đạo diễn Lê Hùng) và chuẩn bị cho vai diễn dài hơi trong bộ phim dài tập Khách sạn vui vẻ. “Thiên” truyền hình 600 tập này sẽ bấm máy vào ngày 13-11, trong phim, Quốc Khánh vào vai nam chính-Hào Hùng. Anh cho biết có thể cuối năm nay anh sẽ vào Nam tái ngộ khán giả TPHCM khi đoàn Nhà hát Kịch VN lưu diễn tại đây.
Bình luận (0)