Sở Xây dựng nhận định: Việc các đơn vị trên tổ chức cho khách hàng đóng trước một khoản tiền giữ chỗ, đặt cọc, tiền “thành ý” khi đăng ký mua nhà thực chất là lách luật để huy động vốn. Đây thực chất là các “giao dịch dân sự giả tạo” nhằm che giấu giao dịch khác là việc “ký hợp đồng mua bán nhà”. Do đó, việc nhận tiền từ khách hàng của các công ty nói trên là vi phạm pháp luật.
Cùng ngày, Thanh tra Sở Xây dựng TPHCM đã lên kế hoạch kiểm tra các dự án nhà ở được thẩm định thiết kế cơ sở và cấp phép xây dựng từ 1-1-2006 (ngày Luật Nhà ở có hiệu lực) đến nay. Dự kiến, ngày 26-11, đoàn bắt đầu kiểm tra các dự án.
Bình luận (0)