Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Thu hồi ngay các khoản đã thu trả lại cho dân

Bài, ảnh: Phúc Lâm

Thiếu sót là do chúng tôi không sâu sát cơ sở! (NLĐO)- Ngay sau khi có phản ánh của Báo Người Lao Động ngày 30-11, về việc người dân vùng lũ ở các thôn Trung Định, Phú Mỹ và Xuân Trung xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh (Quảng Nam) khi nhận hàng cứu trợ phải nôp từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng, sáng nay 30-11, Ban thường vụ huyện ủy Phú Ninh và Sở Lao động thương binh và Xã hội (LĐTB -XH) Quảng Nam đã làm việc với lãnh đạo xã Tam Đàn.

Ông Nguyễn Đình Dũng, Chủ tịch UBND xã Tam Đàn cho biết: sau 3 đợt xã đã tiếp nhận 20 tấn gạo, 1.100 thùng mì tôm do UBND huyện phân bổ. Địa phương đã cấp cho 9 thôn trong xã, quá trình tiếp nhận, phân phối được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định. Về sự việc xảy ra tại 3 thôn: Trung Định, Phú Mỹ và Xuân Trung, ông Dũng và ông Đoàn Ngọc Triêm - Bí thư Đảng ủy xã thừa nhận: những vấn đề mà báo nêu là có thật. Việc Ban nhân dân 2 thôn Phú Mỹ và Xuân Trung vận động mỗi người dân nhận hàng cứu trợ phải nộp từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng là có.

Các thôn muốn kết hợp việc phát hàng cứu trợ để vân động người dân quyên góp ủng hộ nạn nhân cơn bão số 5 năm 2007 theo tinh thần của Hội chữ thập đỏ. Chính việc này đã làm cho người dân nhận cứu trợ hiểu nhầm là bị “vận động ngược”. Riêng về các khoản thu chi phí vận chuyển và bán gạo cứu trợ để sửa sang nhà sinh hoạt tổ là hoàn toàn sai với mục đích, ý nghĩa của vấn đề.

Bà Trương Thị Xuân - Phó giám đốc Sở LĐTB - XH nói thêm :”việc làm của các thôn là hoàn toàn sai. Gạo viện trợ, cứu đói phải cấp đúng đối tượng, kịp thời, chính xác, không thể chia đều cho mỗi hộ 5 kg như ở thôn Phú Mỹ. Ngoài ra, trong lúc toàn xã hội đang tập trung huy động mọi nguồn lực để giúp người dân vùng lũ vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định đời sống, sản xuất thì các thôn của xã Tam Đàn lại kết hợp việc phát gạo cứu trợ với vận động quyên góp, đó là chưa kể thu chi phí vận chuyển bất hợp lý, bán gạo để làm nhà tổ càng sai, càng có tội với nhân dân“.

Ông Huỳnh Kim Kính, Phó bí thư thường trực huyện ủy Phú Ninh kết luận: ” Việc kiểm tra, giám sát của chính quyền xã Tam Đàn là thiếu chặt chẽ, không sâu sát. Cần phải thu hồi ngay số gạo, hoặc tiền bán gạo làm nhà sinh hoạt tổ để cấp lại cho người dân. Nếu không có kinh phí sửa chữa thì ngân sách huyện, xã hỗ trợ. Đối với khoản thu phí vận chuyển, thôn, tổ nào đã thu phải trả lại cho dân.

Đối với tiền vận động đóng góp, những hộ nào tự nguyện đóng góp ủng hộ nạn nhân cơn bão số 5 trước ngày cấp phát gạo thì giữ lại, còn hộ nào nộp đúng vào đợt phát gạo cứu trợ thì hoàn trả lại. Cấp ủy, đảng viên nào làm sai sẽ bị kiểm điểm và xử lý kỷ luật. Đây là bài học cho thấy sự thiếu sót trong quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát của cấp chính quyền cơ sở“.

Ông Nguyễn Đình Dũng cho biết: Ngay trong buổi chiều nay 30-11, xã sẽ thành lập Tổ công tác gồm: phó chủ tịch UBND xã và các ban ngành, trong ngày 1 và 2-12, sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện việc phân phát gạo, mì tôm cứu trợ tại 9 thôn trong xã, trong đó đặc biệt làm rõ việc phân phát và các khoản thu có được từ nguồn hàng cứu trợ tại 3 thôn Trung Định, Phú Mỹ và Xuân Trung. Sau đó, sẽ làm rõ trách nhiệm cá nhân, tùy theo mức độ sai phạm sẽ có hình thức kiểm điểm, xử lý kỷ luật thỏa đáng. "Đây là bài học kinh nghiệm để chúng tôi làm tốt hơn viêc phân phối, cấp phát hàng cứu trợ đợt 2 gồm 8 tấn gạo và 550 thùng mì tôm".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo