Hôm qua, 3-12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM về tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2007 và kế hoạch phát triển năm 2008 của TP. Dự buổi làm việc còn có hai Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng và Hoàng Trung Hải cùng lãnh đạo các bộ, ngành liên quan.
Tăng trưởng kinh tế nhưng hạ tầng đô thị quá tải
Theo ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TPHCM, nhìn chung năm 2007 kinh tế TPHCM tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng cao (12,6% - cao nhất trong 10 năm qua). Tuy nhiên, hạn chế đáng lo ngại đặt ra cho TPHCM là cơ sở hạ tầng đô thị đã bộc lộ sự quá tải trước sức gia tăng nhanh dân số. Điển hình là tình trạng ùn tắc giao thông và ngập nước ngày càng nghiêm trọng.
Dù đã nỗ lực nhưng các ngành chức năng cũng chỉ mới giải quyết tiêu thoát nước được một số khu vực cục bộ, còn nhìn chung chưa có sự chuyển biến đáng kể. Ngoài ra, quy hoạch chi tiết 1/2000, nhất là khu vực nội thành và vùng đô thị hóa, chậm được thực hiện, ảnh hưởng lớn đến tiến độ triển khai các dự án.
Một trong những mục tiêu và kế hoạch trọng tâm năm 2008 của TP là huy động tối đa, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư cho kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và phát triển KT-XH; thu hút mạnh hơn vốn đầu tư nước ngoài và vốn đầu tư các khu vực dân doanh...
Trước những bức bách về tình hình giao thông và hạ tầng, UBND TPHCM đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giải quyết nhiều cơ chế, chính sách quá tầm giải quyết của TP. Nội dung kiến nghị tập trung chủ yếu vẫn là đầu tư vốn và cơ chế để xây dựng các công trình giao thông. Ngoài ra, TP cũng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo cho tiến hành thanh tra các dự án tái định cư trong khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Phát huy vai trò “đầu tàu” của cả nước
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả KT-XH mà TPHCM đã đạt được, đồng thời yêu cầu TP phát huy hơn nữa vai trò “đầu tàu” của cả nước. Thủ tướng cho rằng TPHCM cần đặt mục tiêu cao hơn, quyết liệt hơn, như GDP năm 2008 tăng trên 13,5% so với 12,7%-13% theo kế hoạch.
Thủ tướng lưu ý TPHCM cần đẩy mạnh chuyển dịch kinh tế theo hướng phát triển nhanh, bền vững và hiện đại, trong đó chú trọng vào ngành công nghệ cao, các ngành dịch vụ chất lượng cao như ngân hàng, tài chính, cho thuê bất động sản. TPHCM cũng tập trung đào tạo nguồn nhân lực cho TP và các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Thủ tướng nhận định, khó khăn hiện nay đang cản trở sự phát triển của TP là vấn đề giao thông. Đặc biệt là hạ tầng giao thông, 2 năm qua TP tập trung đầu tư cho các dự án nhưng chuyển biến chưa nhiều, chưa rõ nét. Dự án đường vành đai, đường xuyên tâm đề cập đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa thấy dự án!
Để những dự án trọng điểm có thể triển khai ngay, Thủ tướng đề nghị TPHCM cần thuê tư vấn hàng đầu thực hiện và cần chia dự án theo từng nhóm cụ thể, chỉ rõ dự án nào thuộc loại nguồn vốn nào để có kế hoạch đầu tư.
Theo Thủ tướng, cùng với Hà Nội, TPHCM phải xây dựng đề án đặc thù chống ùn tắc giao thông. Thủ tướng giao Bộ Công an tăng biên chế lực lượng CSGT cho TP để tăng cường điều phối giao thông, xử phạt các hành vi vi phạm luật lệ giao thông, góp phần giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn TP.
|
Cần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao Đóng góp ý kiến cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 của TP, lãnh đạo các bộ, ngành cho rằng TPHCM nên tập trung mạnh mẽ cho việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các ngành công nghệ điện tử, công nghệ sinh học... để đáp ứng nhu cầu lao động trong thời kỳ hội nhập. Một số kiến nghị của UBND TP cũng đã được lãnh đạo các bộ, ngành ủng hộ. Để giúp TP sớm xây dựng tuyến Metro số 1, lãnh đạo Bộ Quốc phòng cho biết đang tích cực di dời các công trình của bộ quản lý. Bộ LĐ-TB-XH cũng ủng hộ việc TPHCM kiến nghị Trung ương nên có chính sách phù hợp hơn về vấn đề nhập hộ khẩu để quản lý dân nhập cư... |
Bình luận (0)