Theo ông Trần Văn Truyền, số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo ở tỉnh Tiền Giang không nhiều, nhưng do vấn đề khá bức xúc, nên Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp kiểm tra và sau đó chỉ đạo phải xem xét lại các giải pháp để giải quyết khiếu kiện của dân trên địa bàn.
Trong quá trình triển khai các dự án đã có một số thiếu sót. Ngoài ra, chính quyền địa phương áp dụng giá đền bù đúng, nhưng trong quá trình triển khai dự án kéo quá dài, nên giá cả đất đai ở từng thời điểm có biến động, do vậy cần có chính sách hỗ trợ để giải quyết khó khăn cho những người bị mất đất.
Theo ông Truyền, tỉnh cần xây dựng các phương án để giải quyết. Trong đó xem xét chính sách hỗ trợ cho những người bị giải tỏa toàn bộ, người có đất nông nghiệp nhưng ở gần các con đường sinh lợi lớn và những người có đất nông nghiệp xen lẫn đất ở. Ông Truyền nêu rõ: “Chỉ hỗ trợ xã hội và giải quyết những khó khăn của dân, không phải đền bù lần thứ hai và càng không có chuyện nâng giá đất để đền bù”.
Bình luận (0)