Hai huyện Nam Giang và Đại Lộc có số vùng trọng điểm nóng nhiều nhất tỉnh (mỗi huyện 12 điểm).
Theo UBND tỉnh, Chi cục Kiểm lâm có trách nhiệm phối hợp với các lực lượng liên ngành tổ chức truy quét các đối tượng lạ mặt ra khỏi địa phương có rừng; điều tra, xác minh và lập danh sách những đối tượng, phương tiện chuyên khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn để theo dõi, quản lý trong dịp trước, trong và sau tết.
Chủ tịch UBND xã, huyện nằm trong vùng trọng điểm nóng mà để xảy ra tình trạng phá rừng, cháy rừng trong dịp tết thì lãnh đạo địa phương đó phải kiểm điểm trước cấp ủy Đảng cùng cấp và chịu kỷ luật trước UBND tỉnh.
Bình luận (0)