Công an đã khuyến cáo các cán bộ, nhân viên của Sở Ngoại vụ không đến gần khu vực đã có dấu hiệu lún sụt để bảo đảm an toàn, đồng thời tòa nhà hai tầng nằm trong khuôn viên cũng được xem xét để chống sập.
Tại hiện trường, bức tường ngăn giữa công trình xây dựng Pacific và Sở Ngoại vụ đã được đập để tạo một đường liên thông cho công nhân của chủ đầu tư cao ốc Pacific (Công ty TNHH Bia Thái Bình Dương) vận chuyển vật liệu xây dựng để lấp cái “ổ voi” do tình trạng sụt đất gây nên.
Chưa hết, hệ thống giàn giáo xây dựng cũng đã được lắp đặt để chống nghiêng ngăn ngừa khả năng gây sập cho tòa nhà khách 2 tầng nằm trong khuôn viên Sở Ngoại vụ. Cùng lúc này, đoàn công tác do Sở Xây dựng dẫn đầu cùng các ban ngành liên quan đã trực tiếp khảo sát hiện trường và công trường xây dựng tòa nhà Pacific để tìm ra nguyên nhân chính và giải pháp khắc phục sự cố.
Nguyên nhân sự cố ban đầu được xác định là do ảnh hưởng từ công trình xây dựng cao ốc Pacific ở ngay bên cạnh và cũng có thể việc sụp đất là do vỉa nước ngầm lớn nằm phía dưới khu vực vẫn chưa thăm dò được.
Có mặt tại hiện trường, ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, chỉ đạo tạm thời dùng dàn giáo thép chống đỡ dãy nhà khách công vụ để tránh bị sụp đổ trong khi chờ phương án xử lý.
Được biết, Sở Xây dựng đã từng yêu cầu khoan kiểm tra toàn bộ khu vực xung quanh khi xảy ra vụ sập toà nhà Viện Khoa học xã hội Vùng Nam Bộ ngày 9-10-2007, trong đó có trụ sở Sở Ngoại vụ. Lúc đó, chủ đầu tư đề nghị sẽ đứng ra đảm nhận việc này, thế nhưng cho đến nay, đơn vị này vẫn chưa tiến hành xong việc kiểm định.