Báo cáo của ông Ban Ki-moon nhằm cung cấp một cái nhìn toàn cảnh về khí hậu toàn cầu, chuẩn bị cho một cuộc họp quan trọng của LHQ vào giữa tháng 2 tới. Theo đó, các nước tham gia sẽ thảo luận những biện pháp đối phó với sự thay đổi khí hậu và tiến đến một hiệp ước mới của LHQ về khí hậu vào năm 2009, thay thế Nghị định thư Kyoto hết hạn vào năm 2012. Nghị định thư Kyoto hiện đang yêu cầu 37 nước công nghiệp cắt giảm trung bình 5,2% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Tuy nhiên, Mỹ, quốc gia công nghiệp có lượng khí thải lớn nhất thế giới, lại bác bỏ yêu cầu này vì cho rằng như thế là không công bằng khi không tính đến các nước đang phát triển nhanh như Trung Quốc, Ấn Độ. Hiệp ước mới của LHQ sẽ không chỉ đề cập việc cắt giảm lượng khí thải mà còn chú trọng việc sử dụng những nguồn năng lượng sạch thay thế chất đốt hiện nay, với chi phí từ 15.000 đến 20.000 tỉ USD. “Tạo ra công nghệ mới, sử dụng năng lượng có khả năng tái tạo, đầu tư nhiều cho nghiên cứu và phát triển là những giải pháp cho vấn đề này”- giáo sư kinh tế Srgjan Kerim, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ, nhấn mạnh.
|
Khoảng 105 triệu người Trung Quốc đang bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bão tuyết |
Bên cạnh đó, bản báo cáo dày 52 trang còn cảnh báo rằng hiện tượng trái đất nóng dần sẽ ảnh hưởng nhiều đến phụ nữ hơn nam giới khi nó tác động đến những đối tượng dễ bị tổn thương và kém sức chịu đựng hơn. Điều này cũng được bà Annie Petsonk, một luật sư thuộc nhóm bảo vệ môi trường, chia sẻ vì bà cho rằng cần có tiền để đối phó với sự thay đổi khí hậu. “Phụ nữ ở những cộng đồng cư dân nghèo sẽ gặp khó khăn trong việc bảo vệ con mình khỏi dịch bệnh, thiếu nước và nguồn nước bị ô nhiễm”- bà cho biết.
Trong khi đó, khoảng 105 triệu người Trung Quốc đang bị ảnh hưởng trực tiếp bởi hiện tượng bão tuyết trong những ngày qua, trong đó có 64 người thiệt mạng. Bão tuyết cũng làm tê liệt hệ thống giao thông và gây nguy cơ thiếu hụt năng lượng do nhu cầu năng lượng tăng cao. Cơ quan khí tượng quốc gia dự báo tình hình thời tiết xấu sẽ kéo dài đến hết tuần tại các tỉnh miền Trung và miền Nam nước này. Các quan chức kêu gọi những người đi làm xa không nên trở về nhà trong dịp Tết Nguyên đán.
Bình luận (0)