Trong số những người tham dự buổi lễ khánh thành có Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso và Wangari Maathai, một người Kenya đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2004.
Chiếc hầm trên - gọi là hầm hạt giống toàn cầu Svalbard - gồm 3 phòng lạnh, được thiết kế để bảo vệ sự đa dạng sinh học trước mối đe dọa của biến đổi khí hậu, chiến tranh, các thiên tai hay thảm họa do con người gây ra trong tương lai. Hầm này được cho là có thể chịu được các trận động đất và tấn công hạt nhân. Nhiệt độ bên trong hầm được giữ thường xuyên ở mức âm 18 độ C và ngay cả khi hệ thống đông lạnh bị hỏng thì điều kiện băng vĩnh cửu cũng bảo đảm nhiệt độ không tăng lên quá âm 3,5 độ C. Hầm được bảo vệ chặt chẽ và có khả năng lưu trữ đến 4,5 triệu loại giống cây trồng.
Trước mắt, hầm đang lưu giữ khoảng 268.000 mẫu hạt giống nhưng về sau sẽ nhận được thêm sự đóng góp của hơn 1.300 ngân hàng hạt giống trên thế giới. Số lượng hạt giống được lưu giữ vẫn thuộc về sở hữu của nước đóng góp và quốc gia đó có thể lấy lại khi cần. Theo Global Crop Diversity Trust (GCDT), tổ chức đề xướng dự án nói trên, đa dạng sinh học đóng vai trò rất quan trọng vì nó cho phép cây trồng có thể thích nghi với những điều kiện mới, chống lại bệnh tật, tăng giá trị dinh dưỡng và trở nên ít phụ thuộc vào nước hơn.
Bình luận (0)