Ông Medvedev tuyên bố: “Chúng ta sẽ hợp tác với bất cứ chính quyền Mỹ nào được hình thành sau cuộc bầu cử. Lúc này, sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta khi hợp tác với một dân tộc có những quan điểm hiện đại, hơn là những người thích nhìn vào quá khứ. Chúng ta sẽ chờ đợi rồi sẽ thấy”. Ông Medvedev khẳng định rằng Nga và Mỹ có rất nhiều lý do để hợp tác trong lĩnh vực kinh tế và trước những thách thức khác như chống khủng bố, giải quyết xung đột khu vực. Theo cuộc thăm dò mới nhất, ông Medvedev hiện nhận được sự ủng hộ của 72,9% cử tri Nga sẽ đi bầu vào ngày 2-3.
Tuyên bố nói trên của ông Medvedev có thể được xem là một cử chỉ thiện chí bước đầu. Quan hệ Nga-Mỹ gần đây xuống cấp do nhiều vấn đề gai góc gây bất đồng như việc Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập, vấn đề hạt nhân của Iran, và kế hoạch triển khai hệ thống lá chắn tên lửa ở Đông Âu của Mỹ. Washington cũng phê phán Nga về điều mà họ gọi là sự sa sút về dân chủ trong khi Moscow cáo buộc Mỹ theo đuổi chính sách thù địch, như đã từng thực hiện từ thời chiến tranh lạnh với Nga.
Bình luận (0)