Những ai quan tâm đến sự nghiệp thể thao nước nhà thật buồn lòng về sự yếu kém, sơ hở của cơ quan chủ quản trong công tác giáo dục quản lý con người và việc tuyển chọn VĐV đi làm nhiêm vụ ở ngoài nước.
Được đào tạo bồi dưỡng thành những VĐV chuyên nghiệp đỉnh cao, bất luận vì nguyên nhân gì mà lợi dụng khi đi làm nhiệm vụ để trốn lại xứ người mưu cầu ý đồ riêng đều không thể nhận được sự cảm thông, tha thứ.
Đề nghị cơ quan chủ quản là ngành TDTT , các ngành chức năng khác có biện pháp phối hợp xử lý vụ việc trên một cách nghiêm khắc không để sự việc tương tự xảy ra trong tương lai, tránh tình trạng “ta thi xong rồi ta không về” rất xấu hổ và đáng lên án trên.
Trịnh Thanh Phi (38A Lý Nam Đế - Hà Nội)
Bình luận (0)