Tiền nhiều, hiệu quả ít

Thứ Hai, 31/03/2008 00:07

Trong 7 đề án về tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện được Chính phủ phê duyệt tại 7 tỉnh, thành trong cả nước, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu được đầu tư với quy mô và ngân sách lớn thứ hai (120 tỉ đồng- sau TPHCM), song hiệu quả triển khai lại thấp nhất.

Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề và Giải quyết việc làm tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chính thức đi vào hoạt động từ tháng 11-2005 với kế hoạch đào tạo khá bài bản: may công nghiệp, kỹ thuật viên tin học, cơ khí sửa chữa, điện công nghiệp... với số lượng đào tạo khoảng 100- 300 học viên/nghề/năm. Tuy nhiên, đến tháng 3- 2008, trung tâm chỉ đào tạo được hai nghề tin học và nông nghiệp cho 28 học viên. Anh Minh Tiến, một học viên từng học lớp tin học, cho biết lớp học chỉ có khoảng 20 học viên, chỉ học trong một tháng và là lớp duy nhất của trung tâm. “Một tháng chỉ kịp nhớ hình dáng cái máy chớ có học hành được gì đâu. Hết học ra lột hạt điều là quên sạch!”- anh Tiến kể. Tình hình các học viên lớp nông nghiệp cũng không khá hơn khi một học viên vừa phẩy tay vừa nói: “Nói học nông nghiệp cho sang chớ đi trồng rau không hà!”. Nhưng dù sao họ vẫn còn “có tiếng được đi học” so với 160 học viên còn lại, không làm ở tổ đan lát thì chuyển qua lột hạt điều, làm mì... Rất nhiều học viên sắp kết thúc thời gian đào tạo tại trung tâm nhưng vẫn chưa xác định được mình sẽ làm gì khi tái hòa nhập cộng đồng.

Theo ông Trần Bạch Đằng, phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh kiêm giám đốc trung tâm, nguyên nhân của sự kém hiệu quả này là do sự đầu tư chưa đồng bộ. Trung tâm mới được đầu tư khoảng 50 tỉ đồng xây dựng nhà ở cho học viên nên hiện tại nhà ở thì dư rất nhiều nhưng phòng học, nhà xưởng không có nên không thể dạy nghề cho các học viên.

Một tỉnh có tỉ lệ tái nghiện cao như Bà Rịa-Vũng Tàu, công tác đào tạo nghề nếu không được tập trung giải quyết thì vấn đề tái hòa nhập cộng đồng cho học viên sẽ khó có hiệu quả.

Minh Khanh
[Quay lại]