Tại hội nghị bàn giải pháp kiềm chế lạm pháp của Ủy ban Trung ương MTTQ VN, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Khó khăn đến đâu cũng quyết không để dân đói

Thứ Năm, 03/04/2008 23:56

MTTQ VN kêu gọi vận động toàn dân tham gia kiềm chế lạm phát (NLĐ) - Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) VN tổ chức ngày 3-4, tại Hà Nội đã tập trung bàn về những giải pháp cấp bách cùng Chính phủ tháo gỡ khó khăn nhằm kiềm chế lạm phát

Tham dự hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu nêu rõ: Việc kiềm chế lạm phát trong thời điểm hiện nay có ý nghĩa quan trọng, giúp ổn định nền kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước. Với các nhóm giải pháp lớn, Chính phủ sẽ kiên trì thực hiện để sớm đưa đất nước thoát khỏi giai đoạn khó khăn này. Thủ tướng nhấn mạnh, dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu cũng quyết không để dân bị đói, đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Võ Hồng Phúc đã nêu 5 đề nghị của Chính phủ đối với Ủy ban Trung ương MTTQ VN, trong đó có việc phối hợp cùng các ngành, các cấp tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 289/QĐ-TTg về hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ diện chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và ngư dân để giảm bớt khó khăn do thiên tai và do giá cả tăng cao trong thời gian qua; các chính sách tín dụng đối với hộ nghèo, tín dụng học sinh, sinh viên...

Cũng tại hội nghị, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN đã thông qua lời kêu gọi vận động toàn dân tham gia kiềm chế lạm phát. Để cùng Chính phủ thực hiện có kết quả các giải pháp kiềm chế lạm phát, MTTQ VN kêu gọi các tổ chức thành viên, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và đồng bào, chiến sĩ hãy phát huy tinh thần yêu nước và truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, chăm lo các gia đình chính sách và các hộ nghèo... 

N.Quyết
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result