Bế mạc Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 10

Tiết kiệm nghiêm ngặt, kiềm chế lạm phát

Thứ Năm, 03/04/2008 23:59

Tuyệt đối không để một người dân nào bị thiếu đói do giá lương thực, thực phẩm tăng. Nhất quyết không để học sinh phải bỏ học do khó khăn về đời sống

“Từ nay đến cuối năm, dứt khoát không tăng bất cứ loại phí và giá các loại dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định của TP làm tăng chi phí sản xuất, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân”. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải khẳng định như vậy trong phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa VIII vào sáng 3-4.

Xử nghiêm việc ém hàng, nâng giá

Bí thư Thành ủy TPHCM nhận định, trong quý I/2008, tuy tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11%, bằng cùng kỳ năm trước, nhưng TP không thể chủ quan trong các tháng tới. Nhiệm vụ trọng tâm lúc này là phải tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp (DN) vượt qua giai đoạn khó khăn. Ông Lê Thanh Hải yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện giảm hội họp, bám sát cơ sở để giải quyết rốt ráo mọi khó khăn vướng mắc của DN, trên tinh thần Nhà nước cùng chia sẻ khó khăn với DN. Nhằm tăng nhanh tốc độ cung ứng sản phẩm hàng hóa cho thị trường bất động sản, cần ưu tiên tháo gỡ những khó khăn về thủ tục, vốn để rút ngắn tiến độ thực hiện các công trình đầu tư xây dựng, các dự án đang triển khai.

Song song việc thúc đẩy sự gia tăng khối lượng hàng hóa, dịch vụ, ông Lê Thanh Hải yêu cầu UBND TPHCM tập trung chỉ đạo quyết liệt việc kiểm tra, giám sát ngăn chặn hiện tượng đầu cơ, ém hàng, nâng giá phi lý làm cho tình hình giá cả càng căng thẳng hơn. “Áp dụng các biện pháp chế tài cao nhất theo quy định đối với DN, cá nhân lợi dụng tình hình để trục lợi bằng các hành vi gian lận thương mại”- Bí thư Thành ủy kiên quyết.

Loại bỏ dự án đầu tư không hiệu quả

Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh đến việc cần thực hiện tiết kiệm một cách nghiêm ngặt để góp phần kiềm chế lạm phát. Trước hết, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức trong hệ thống chính trị cần gương mẫu đi đầu trong việc tiết kiệm các khoản chi tiêu. Ngay trong tháng 4-2008, Ban Cán sự Đảng UBND TP cần khẩn trương chỉ đạo các cơ quan hành chính Nhà nước của TP đề ra chỉ tiêu tiết kiệm 10% chi tiêu hành chính nhằm tập trung một phần ngân sách thực hiện các chính sách xã hội. “Tôi kêu gọi nhân dân TP tích cực hưởng ứng chủ trương thực hiện chính sách tiết kiệm để góp phần kiềm chế lạm phát”- ông Lê Thanh Hải nói. Bí thư Thành ủy cũng chỉ đạo rà soát, kiên quyết cắt giảm hoặc loại bỏ những dự án đầu tư không hiệu quả để tập trung vào các dự án được xác định ưu tiên.

Không để dân tái nghèo

Ông Lê Thanh Hải đã nhấn mạnh như vậy khi chỉ đạo các giải pháp về an sinh xã hội cho nhân dân TPHCM. Để chăm lo tốt hơn cho người dân, lãnh đạo TP chỉ đạo tập trung rà soát những hộ nghèo theo tiêu chí của TP đã thoát nghèo trong các năm qua, nhưng nay đang gặp khó khăn để ưu tiên thực hiện các chính sách xã hội.

Bí thư Thành ủy cho rằng TP không sợ việc tăng số hộ nghèo làm ảnh hưởng thành tích giảm nghèo mà điều quan trọng hơn là đánh giá đúng thực trạng và tập trung chăm lo đời sống, giảm khó khăn cho họ. Bên cạnh đó, cần mở rộng diện hỗ trợ và mức bảo hiểm y tế đối với tầng lớp dân cư nghèo và cận nghèo. Thực hiện việc miễn, giảm học phí bậc phổ thông cho con em các hộ nghèo. “Nhất quyết không để học sinh phải bỏ học do khó khăn về đời sống. Tuyệt đối không để người dân nào bị thiếu đói do giá lương thực, thực phẩm tăng” - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Cần quan tâm đặc biệt đến đời sống công nhân

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thành Hải, một lực lượng quan trọng cần phải được các ngành, các cấp đặc biệt quan tâm là đội ngũ công nhân đang gặp khó khăn do thu nhập thấp, giá cả tăng cao. Bí thư Thành ủy chỉ đạo tổ chức Công đoàn các cấp cần quan tâm đặc biệt đến đời sống công nhân, kịp thời đề xuất TP có giải pháp hỗ trợ. Mặt khác, TP cần đẩy nhanh thực hiện chương trình nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân...

Bài và ảnh: MINH NAM
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result