Dịch lây lan vì dân giấu lợn bệnh
Báo cáo của Bộ NN&PTNT chiều ngày 8-4 về bệnh tai xanh ở lợn cho thấy, đến nay đã có bốn địa phương bị loại dịch bệnh này hoành hành. Theo đó, tỉnh có số lợn bị bệnh nhiều nhất là Thanh Hoá, với hơn 56.700 con. Đứng sau địa phương này là tỉnh Hà Tĩnh với hơn 10 nghìn con, Nghệ An có 277 con và tỉnh Quảng Nam là 64 con nhiễm bệnh.
Theo ông Bùi Quang Anh, Cục trưởng Cục Thú y, dịch lợn tai xanh bùng phát thời gian qua đang trở thành “vấn đề thời sự” của ngành nông nghiệp. Dịch phát triển với tốc độ quá nhanh trong thời gian qua có nguyên nhân từ việc người dân giấu dịch, điều này Cục Thú y cũng không ngờ tới.
“Người dân không báo cơ quan chức năng mà bán chạy lợn bệnh, bên cạnh đó, hệ thống thú y cơ sở chậm phát hiện, có trường hợp người dân không theo khuyến cáo của cơ quan thú y, vẫn nuôi lợn bệnh với hy vọng chữa trị, trong khi đó chúng tôi đã khuyến cáo”, ông Anh nói.
Ông Trương Văn Dung, Viện trưởng Viện Thú y TW thì lo ngại, một trong những vấn đề cần phải được ngăn chặn hiện nay lại nằm ở khâu vận chuyển. “Việc vận chuyển lợn giữa các địa phương hiện nay chúng ta không kiểm soát được, đó là nguyên nhân chính làm lây lan dịch bệnh”, ông Dung cho biết.
|
“Chúng tôi cũng thừa nhận hệ thống giám sát dịch bệnh chưa có hiệu quả, đây là một bài học kinh nghiệm, trước đây khi dịch xảy ra ở Hải Dương hay ở một số tỉnh khác, phát hiện kịp thời thì ngăn chặn được ngay không để tình trạng dịch lây lan, hoặc như ở Nghệ An hiện nay đã “khoanh vùng” dịch trong 4 xã, không để lan ra các xã khác. Nhưng Thanh Hoá do không phát hiện được dịch nên đã lây lan rất nhanh trong thời gian ngắn”, ông Anh thừa nhận khuyết điểm. |
Trong cái nhìn lâu dài, ông Nguyễn Thanh Sơn, Cục phó Cục Chăn nuôi cho rằng, mặc dù dịch lợn tai xanh mới xuất hiện tại bốn địa phương trong cả nước, nhưng đó sẽ là nguy cơ rất lớn và sẽ gây thiệt hại cho người dân rất cao. Ông Sơn nói rằng, mặc dù dịch đã lây lan nhưng chúng ta chưa có biện pháp đối phó, ngoài cách làm truyền thống là tiêu huỷ.
Một trong những giải pháp được cho là cần kíp hiện nay, ông Bùi Quang Anh thông tin, Cục Thú y ngày 8-4 đã chính thức có công văn gửi các đơn vị chức trách, trong đó đưa ra những giải pháp thiết yếu về việc tổ chức thực hiện đánh dấu gia súc vận chuyển. Tinh thần công văn là tiến tới sẽ đánh dấu (đeo khuyên tai) gia súc, đánh dấu các phương tiện vận chuyển đã qua kiểm soát đề ngăn chặn việc vận chuyển tràn lan...
Số lợn chết của Thanh Hóa gây... bất ngờ
Bình luận về số lợn bị chết do dịch tai xanh ở tỉnh Thanh Hoá lên đến 56.730 con, ông Bùi Quang Anh nói rằng ông “rất bất ngờ”. “Ngày 4-4 báo cáo mới có 4.800 con mà chỉ sau một ngày đã lên tới 24.000; chiều ngày 6-4 đã lên 30.000.... Có thể số liệu này được tổng hợp từ nhiều nguồn nên chưa chính xác”, ông Anh nhận định.
Trong đợt rét vừa qua, có dư luận cho rằng một số địa phương đã khai man số gia súc bị chết rét để nhận tiền hỗ trợ. Một mối nghi ngờ tương tự đối với số liệu báo cáo của tỉnh Thanh Hoá cũng đang hình thành.
Nói với báo giới, Cục trưởng Bùi Quang Anh cho rằng, tỉnh Thanh Hoá báo cáo số lợn chết với số liệu tăng nhanh quá nên không thể không nghi ngờ. “Chỉ ngày hôm trước đến ngày hôm sau mà tăng tới hàng chục nghìn con thì phải xem lại. Nhưng vấn đề này sẽ phải kiểm tra, vì nó liên quan đến các cấp chính quyền, đoàn thể... có các bằng chứng cụ thể không thể khai man được, hơn nữa, chúng ta có số liệu thống kê chăn nuôi khá chính xác nên phải kiểm tra lại”, ông Anh thận trọng.
Cũng theo ông Anh, trong lịch sử thì số heo bị tiêu huỷ ở năm tỉnh khác nhau chỉ khoảng 70.000 con.
|
Thanh Hoá: Huy động quân đội, thanh niên tham gia dập dịch
Đứng trước tình hình dịch lợn tai xanh bùng phát dữ dội, các huyện đang có dịch thuộc Thanh Hóa đã yêu cầu cấp tỉnh tiếp sức cho bà con, đưa đội ngũ quân đội, đoàn viên thanh niên, tham gia vào công tác dập dịch.
Trong hai ngày 7 và 8-4, tỉnh Thanh Hoá đã huy động trên 11.000 đoàn viên thanh niên và gần 5.000 chiến sĩ quân đội tham gia công tác dập dịch tại địa phương. Theo đó, các chiến sĩ quân đội, đoàn viên thanh niên sẽ “nhảy” vào các điểm nóng để cùng bà con “chiến đấu” với dịch bệnh.
Trước tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, các chốt chặn trong tỉnh đều trong tình trạng báo động canh giữ 24/24 giờ. Sau “lệnh cấm” của UBND tỉnh Thanh Hoá hôm 6-4 vừa qua về việc không giết mổ, vận chuyển, buôn bán thịt lợn trên địa bàn toàn tỉnh, hiện giá thịt lợn trên địa bàn TP Thanh Hoá đã tăng đến mức báo động.
Nguyễn Duy |

Bình luận (0)