ĐÀ NẴNG:

Người mắc bệnh tiêu chảy tăng

Thứ Năm, 10/04/2008 19:27

(NLĐO)- Ngày 10-4, bác sĩ Phạm Hồng Chiến,– Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng - cho biết: đến thời điểm này, TP. Đà Nẵng chưa xuất hiện dịch tiêu chảy cấp nhưng nguy cơ mắc bệnh này tại Đà Nẵng là rất lớn, vì thành phố nằm trên trục quốc lộ chính Bắc – Nam, trong khi miền Bắc và Nam đều có dịch thì nguy cơ lây lan bằng đường bộ là khó tránh khỏi. Tuy chưa phát hiệc ca bệnh nào dương tính với dịch tiêu chảy cấp, nhưng bệnh nhân mắc bệnh tiêu chảy do nhiều nguyên nhân khác nhau tại Đà Nẵng tăng mạnh.

Liên tiếp trong những ngày qua, trung bình mỗi ngày có từ 10 đến 12 bệnh nhân phải nhập viện vì tiêu chảy (ngày thường chỉ một vài người).

Theo bác sĩ Nguyễn Tam Lãm, Trưởng khoa Dịch tễ của Trung tâm Y tế dự phòng TP Đà Nẵng, mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng nếu xuất hiện dịch trên địa bàn thành phố. Trung tâm Y tế dự phòng thành phố đã thành lập hai đoàn cán bộ chuyên trách phòng chống dịch cơ động hoạt động liên tục từ nhiều ngày nay. Đoàn công tác này có trách nhiệm khoanh vùng lấy mẫu và xử lý chất thải, kiểm tra nồng độ hóa chất trong nguồn nước, đặc biệt là nước cuối nguồn để xử lý nếu phát hiện có những thông số bất thường.

Hiện nghành y tế Đà Nẵng đã dự trữ hơn 500 ngàn viên Cloroamin B, và một tấn bột thuốc này để sẵn sàng khoanh vùng dập dịch. Ngoài ra, trên 10 ngàn liều thuốc có thể chữa cho 5.000 người đã sẵn sàng nếu dịch phát sinh.

Quảng Nam: Một ca nghi mắc bệnh tiêu chảy cấp

Trung tâm Y tế dự phòng (YTDP) tỉnh Quảng Nam ngày 10-4, cho biết: Bệnh nhân Phạm Phú Cường (33 tuổi), trú tại thôn 3, xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành (Quảng Nam) đang điều trị tại BV Đa khoa Trung ương tại Quảng Nam có các triệu chứng của dịch tiêu chảy cấp, như: đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa.

Để phòng chống dịch tiêu chảy cấp, Trung tâm YTDP tỉnh lập đuờng dây nóng với số điện thoại 5010.852786, đồng thời lập 2 đội cơ động với 10 y, bác sĩ trực; sẵn sàng hỗ trợ các địa phương.

P. Trịnh

H. Dũng
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result