Theo đại tá Lê Việt Hùng, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục tập trung làm rõ một số vấn đề chính, gồm: việc NTSH không theo dõi và báo cáo được việc chi sử dụng nguồn thu đất mượn, đất quỹ với số tiền trên 33 tỉ đồng. Đến thời điểm này, NTSH vẫn không giải trình được việc nông trường ký hợp đồng làm ăn với 7 công ty không đúng hợp đồng, gây thất thoát hơn 5,5 tỉ đồng; NTSH cho một số cán bộ, nhân viên tạm ứng 7,6 tỉ đồng không thanh toán, quyết toán. Trong khi đó, ban giám đốc lại tự ý xóa nợ sai nguyên tắc; lấy tiền của nông trường mua gần 300.000 m2 đất, không đưa vào sổ sách, chứng từ mua bán không rõ ràng; kiểm tra lại việc nạo vét kênh mương thủy lợi tại nông trường.
Theo kết luận của Thanh tra Nhà nước TP Cần Thơ, NTSH được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1979, tổng số tiền thu vượt, thu sai quy định lên đến gần 61 tỉ đồng. Cũng trong ngày 14-4, cơ quan chức năng cũng đã công bố quyết định cho nghỉ hưu đối với bà Trần Ngọc Sương, Giám đốc NTSH. Song song đó, UBND TP Cần Thơ cũng đã quyết định thành lập ban chỉ đạo giải quyết một số vấn đề về đất đai hiện còn lấn cấn giữa người dân với NTSH.
Bình luận (0)