Nạn nhân là anh Võ Nguyễn Hiền (25 tuổi), ngụ ấp Hố Muỗng, xã Long Tân, Dầu Tiếng.
Tại cơ quan điều tra, Phùng Tiến khai nhận: Bởi nợ nhiều người nên có ý định giết bạn là Võ Nguyễn Hiền để chiếm đoạt tài sản.
Do vậy, Phùng Tiến điện thoại cho Võ Nguyễn Hiền rủ đi uống cà phê. Sau đó, cả hai đi chơi bằng thuyền trên sông Thị Tín, lợi dụng lúc Hiền xem tin nhắn trên điện thoại di động, Tiến liền dùng cây chèo đánh mạnh vào gáy làm Hiền té xuống sông, dùng mái chèo đè lên cổ cho Hiền uống nước chết.
Sau khi giết Hiền, cướp tài sản, Tiến dùng dây điện quấn quanh người Hiền và buộc chặt vào giỏ lưới có chứa đá rồi dìm xác Hiền xuống sông.
Với những hành vi phạm tội hết sức nghiêm trọng này, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt Phùng Tiến mức án 7 năm tù giam về hành vi cướp; tử hình về hành vi giết người. Tổng hình phạt là tử hình.
Bình luận (0)