Một số nhóm các trường đại học sẽ được chính quyền Mỹ tài trợ để nghiên cứu việc nuôi cấy da mới, tai người, cơ bắp và các mô cơ thể khác cho những người lính bị thương tại Iraq và Afghanistan.
“Chúng tôi hiện có trên 900 người, chủ yếu là đàn ông và một vài phụ nữ, được chữa trị bằng cách cắt cụt phần bị thương kể từ khi bắt đầu xung đột ở Afghanistan và Iraq. Nhiều người khác cũng bị bỏng nặng, chấn thương tủy sống và mất thị giác. Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp họ phục hồi chức năng, tái tạo cơ thể, tìm việc làm và trở thành những thành viên đầy đủ năng lực xã hội”, Ward Cassells, Trợ lý thư ký về sức khỏe của Bộ Quốc phòng Mỹ nói.
Trong vòng 5 năm, hai nhóm trường đại học sẽ nghiên cứu phát triển những liệu pháp chữa trị vết bỏng, trị lành thương tật mà không để lại sẹo, tái tạo khuôn mặt và chân tay.
Những nhà khoa học này cho biết họ đã hoàn thành nghiên cứu trên động vật nhưng những thử nghiệm lâm sàng trên con người chưa được tiến hành. Trung tướng Eric Schoomaker, đồng thời là bác sĩ phẫu thuật, hy vọng những liệu pháp này có thể cứu lành những quân nhân bị thương nặng chỉ trong vài năm.
Ông Schoomaker trưng ra tấm hình của một lính thủy đánh bộ bị phỏng kín đầu. Theo ông, người lính này đã được phẫu thuật 40 lần nhưng vẫn không tái tạo được hai tai và mũi.
“Với những biện pháp đang được nghiên cứu, người ta sẽ lấy tế bào mông của người lính này để nuôi cấy thành nhiều tế bào. Sau đó, đắp những tế bào này được đắp lên một cái khuôn hình lỗ tai và mũi. Khuôn này được ủ vài tuần, rồi đem cấy dưới da người lính, cuối cùng sẽ có đầy đủ chức năng”, Schoomaker nói.
Những nghiên cứu này được Bộ Quốc phòng Mỹ đánh giá là sẽ thay đổi định nghĩa y học trong quân đội mà con người biết đến hiện nay.
Bình luận (0)