Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hà Lan, Tướng Freek Meulman, cho biết xe của Dennis Van Uhm bị trúng bom khi đang trên đường trở về căn cứ sau chuyến trinh sát, làm Dennis và một binh sĩ chết tại chỗ, hai binh sĩ khác bị thương, trong đó có một người bị thương rất nặng.
Theo TTXVN, vụ đánh bom xảy ra trong bối cảnh lực lượng tàn quân Taliban đe dọa đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào binh sĩ Hà Lan sau vụ thủ lĩnh đảng Tự do, nghị sĩ Geert Wilders, tung lên mạng Internet tối 27-3 một bộ phim ngắn mang tựa đề "Fitna" (tạm dịch là Xung đột) có nội dung chỉ trích đạo Hồi và đánh đồng tôn giáo này với bạo lực.
Hiện Hà Lan triển khai hơn 1.600 binh sĩ tham gia Lực lượng Hỗ trợ An ninh quốc tế (ISAF) do NATO chỉ huy tại Afghanistan. Trước đó, tháng 11-2007, Chính phủ Hà Lan đã quyết định kéo dài sứ mệnh của binh sĩ nước này tại Afghanistan đến năm 2010.
Bình luận (0)