Tự cứu lấy mình
Ngày 23-4, Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) tung ra thị trường chương trình “Tiết kiệm siêu may mắn, gửi 10 triệu đồng trúng 1 tỉ đồng”. Theo đó, lãi suất 6 tháng trở xuống không quá 10,5%/năm, kỳ hạn 7- 12 tháng 11%/năm, tổng số tiền khuyến mãi lên tới 2,72 tỉ đồng. Như vậy, sẽ có khách hàng may mắn hưởng được lãi suất cao. Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi nhánh Gia Định (Gò Vấp- TPHCM), lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1-3 tháng 11,04%/năm. Một vài ngân hàng khác chuẩn bị xé rào lãi suất 11%/năm.
Việc các ngân hàng đưa ra lãi suất cao nhiều ý kiến cho rằng, cung tiền đồng hạn hẹp nên ngân hàng phải biết tự cứu lấy mình. Lãnh đạo Trung tâm Nguồn vốn Techcombank khẳng định ngân hàng không thiếu vốn nhưng vì yếu tố cạnh tranh phải đưa ra chương trình huy động vốn hấp dẫn để giữ chân khách hàng, kích thích người dân gửi tiết kiệm. Lượng tiền trên thị trường khan hiếm, người dân có thể rút tiền từ ngân hàng này sang gửi ngân hàng có lãi suất cao hơn là không tránh khỏi. Tổng Giám đốc Ngân hàng Dầu khí toàn cầu (GP.Bank) Phạm Tuấn Tú cho biết, các ngân hàng đang nhìn nhau và chuẩn bị tung ra chương tiết kiệm dự thưởng, nguy cơ tái diễn cuộc đua lãi suất như thời điểm cuối tháng 2-2008 rất lớn. Hiện nay không ít ngân hàng đang thiếu vốn, hoặc kém thanh khoản. Nguyên nhân là trên thị trường mở các ngân hàng có số lượng trái phiếu lớn đã trúng thầu nên cung tiền rất mạnh. Ngân hàng nhỏ vay lại những ngân hàng này lãi suất lên tới 16%.
Bỏ lãi suất trần nên có lộ trình
Lãnh đạo một số ngân hàng bình luận: “Bể” lãi suất thỏa thuận vào thời điểm này là tất yếu bởi nhiều ngân hàng đang “khát” vốn, chi phí vay vốn qua thị trường liên ngân hàng quá cao. Nhiều ngân hàng đang nghe ngóng tín hiệu về lãi suất từ Ngân hàng Nhà nước VN (SBV).
Dự báo, thời gian tới lãi suất huy động vốn sẽ nóng lên. Việc Chính phủ “bật đèn xanh” cho SBV bãi bỏ lãi suất trần là rất cần thiết bởi lãi suất phải tuân theo tín hiệu thị trường. Tuy nhiên, các ngân hàng cần thỏa thuận mức lãi suất phù hợp. VNBA nên yêu cầu SBV có văn bản chế tài đối với các ngân hàng không tuân thủ thỏa thuận. Điều này sẽ phù hợp với quy luật thị trường vì biện pháp của SBV là thực hiện theo yêu cầu của VNBA, tức là của thị trường.
Theo PGS – TS Trần Hoàng Ngân, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách tài chính tiền tệ quốc gia, SBV còn duy trì lãi suất trần tại thời điểm này là thiếu hợp lý. Thị trường tiền tệ hiện không có dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh, tình hình sản xuất kinh doanh chậm lại, thất nghiệp có khuynh hướng tăng lên; thu nhập của dân cư giảm. Lãi suất cao nhưng số dư tiền gửi và giá cả hàng hóa vẫn tăng. Đó là những tín hiệu cho thấy SBV phải nhanh chóng bơm thêm tiền, giảm dự trữ bắt buộc tại các ngân hàng để nuôi dưỡng nền kinh tế. SBV sớm bỏ mức lãi suất trần, để các ngân hàng tự quyết định với nhau. Tuy nhiên, việc hủy lãi suất trần phải có lộ trình. Trước mắt, SBV cần có chính sách bơm tiền riêng cho ngân hàng nhỏ đang thiếu vốn hoặc yếu về thanh khoản nhưng kiểm soát chặt chẽ.
![]() |
| Để thu hút nguồn tiền mặt, nhiều ngân hàng TMCP đưa ra nhiều chương trình trúng thưởng, tiện ích cho khách hàng gởi tiết kiệm. Ảnh: H. Thúy |
|
Huy động vốn đang giảm Thông tin chưa chính thức cho biết, tính đến đầu tháng 4-2008, trên địa bàn Hà Nội, vốn huy động của khối ngân hàng thương mại Nhà nước giảm gần 4% so với cuối năm 2007. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giảm tới 13% và các chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương giảm 6%. Tại TPHCM, đến giữa tháng 4-2008, vốn huy động của các ngân hàng thương mại giảm hơn 9.200 tỉ đồng so với cuối tháng 3-2008; riêng tiền gửi tiết kiệm ở các ngân hàng thương mại Nhà nước giảm 1,74%, khối ngân hàng thương mại cổ phần giảm 0,28%. |

Bình luận (0)