Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, Đến cuối tháng 3 năm nay, tổng lực lượng lao động thuộc các tập đoàn tài chính, ngân hàng và kinh doanh cổ phiếu nằm trong khu tài chính này là 182.300 người, giảm hơn 5.000 việc làm kể từ tháng 9-2007 và giảm mạnh so với mức đỉnh cao 200.300 người ở thời điểm cuối năm 2000. Mức lương trung bình của một nhân viên, chủ yếu là các chuyên gia tài chính và ngân hàng, làm việc trong khu tài chính Wall Street khoảng 340.312 USD/năm.
Wall Street được xem là "huyết mạch" của kinh tế New York. Chỉ 1/5 số việc làm trong khu vực tài chính này "ra đi" cũng có thể gây hậu quả "khủng khiếp" cho nền kinh tế của thành phố đông dân thứ 3 nước Mỹ này.
Theo TTXVN, các chuyên gia kinh tế và thị trưởng cảnh báo rằng: Không giống với nhiều nơi trên khắp nước Mỹ, tình trạng mất việc và giảm lợi nhuận ở khu Wall Street sẽ chính là rủi ro lớn hơn đối với kinh tế của thành phố New York chứ không phải là cuộc khủng hoảng địa ốc đang đe dọa nền kinh tế của cả quốc gia này.
New York sẽ không tránh được tác động của cơn suy thoái kinh tế toàn liên bang, song ảnh hưởng của nó có thể không giống những nơi khác, có thể "muộn hơn nhưng nghiêm trọng hơn".
Bình luận (0)