Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lô Ích Giang:

Tiền được biếu, tặng đều chuyển vào tài khoản công

Chủ Nhật, 27/04/2008 10:34

Hôm qua 26-4, Tuổi Trẻ đã liên lạc qua điện thoại với ông Lô Ích Giang (ảnh), chủ tịch UBND tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Cao Bằng, người mới đây đã công khai trước tập thể toàn bộ số tiền được biếu, tặng trong vòng 15 tháng qua (năm 2007 và ba tháng đầu năm 2008).

- Thưa ông, việc ông quyết định công khai trước tập thể toàn bộ số tiền được biếu, tặng tại phiên họp hôm 9-4 xuất phát từ nguyên do nào?

- Việc công khai và trả lại tiền được biếu, tặng này đâu có gì mới. Từ hồi còn ở Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng, tôi cũng đã chỉ đạo thực hiện như vậy. Sau khi sang UBND tỉnh từ năm 2004 đến nay, năm nào chúng tôi cũng tiến hành việc công khai này.

Cần phải nói rõ tiền được biếu, tặng này không hoàn toàn dành cho cá nhân tôi. Một số tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh khi thực hiện một dự án nào đó trên địa bàn, được UBND tỉnh giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi thì sau khi hoàn thành công trình gửi tặng tỉnh một chút tiền gọi là đóng góp xây dựng địa phương thông qua chủ tịch UBND tỉnh.

- Trong số những tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân biếu, tặng tiền có trường hợp nào đưa tiền nhằm mục đích nhờ vả chủ tịch tỉnh hoặc để chạy chức, chạy quyền?

- Hoàn toàn không có. Mỗi khi có tổ chức, doanh nghiệp nào biếu, tặng tôi đều yêu cầu bên văn phòng tiếp nhận, ghi lại cẩn thận, sau đó chuyển vào tài khoản do đồng chí chánh văn phòng UBND tỉnh đứng tên để sử dụng cho các mục đích chung.

Cũng có trường hợp người ta có thể có ý định lợi dụng việc này, nhưng những trường hợp như vậy tôi đều chỉ đạo gửi trả, không thể nhận được.

- Được biết năm 2005, khi mới nhậm chức chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng được tám tháng, ông đã chỉ đạo công khai toàn bộ số tiền được biếu, tặng (theo Tuổi Trẻ được biết gồm 19 phong bì, bên trong chứa tổng cộng 127 triệu đồng và 3.100 USD, hai lượng vàng, chưa kể 60 trường hợp đưa phong bì đã bị ông từ chối, trả lại) và việc này đã được báo cáo lên trung ương?

- Việc công khai này năm nào chúng tôi cũng làm, không phải là điều gì mới.

-Thưa ông, có ý kiến băn khoăn tiền biếu, tặng này lẽ ra không thể sử dụng cho các mục đích từ thiện, phúc lợi mà cần được xử lý theo các qui định của pháp luật?

- Chúng tôi đã xử lý theo đúng qui định của pháp luật. Tiền nhận được đều chuyển vào tài khoản công. Khi chi cho mục đích nào đều được đưa ra bàn bạc trong tập thể UBND tỉnh và được thực hiện bằng quyết định của chủ tịch UBND tỉnh.

Một sự việc, hai cách nhìn khác nhau

Xung quanh câu chuyện chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhận tiền, quà biếu và sung công, có nhiều ý kiến khác nhau.

Không vụ lợi thì được

Theo tinh thần tôi được biết, những quà biếu chính đáng đều được đồng chí chủ tịch tỉnh Cao Bằng chỉ đạo nhận đưa vào quĩ để làm công tác xã hội, từ thiện và xóa đói giảm nghèo tại địa phương, không dùng tiêu xài cá nhân.

Còn những quà, tiền biếu không xứng đáng, đồng chí chỉ đạo trả lại cho người đưa. Bởi có khi người ta có tấm lòng với nhau, đưa quà không phải vì những chuyện vụ lợi, chúng ta không nên nhầm lẫn để gây tổn thương đến tình cảm con người.

Ông Vũ Quốc Hùng - nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương Đảng

Không thể nhận tiền, quà rồi làm từ thiện

Chúng tôi chưa nhận được báo cáo của đồng chí chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng về việc nhận được 750 triệu đồng quà của cấp dưới. Tuy nhiên, theo tôi, lãnh đạo các địa phương không nên nhận tiền biếu này rồi dùng cho các hoạt động, ngay cả đó là hoạt động từ thiện, vì cộng đồng. Nếu đó là quà tặng phải xem quà tặng đó cụ thể của ai.

Về trường hợp đồng chí bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã có công điện yêu cầu đồng chí chủ tịch UBND tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng của tỉnh báo cáo cụ thể, chi tiết về vụ việc. Hiện tại chưa thấy UBND tỉnh Cà Mau trả lời. Khi họ trả lời, chúng tôi sẽ có căn cứ để có thể đưa ra các biện pháp.

Ông Nguyễn Việt Thành

phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng

 

Theo N.V.HẢI (Tuổi Trẻ)
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result