Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân báo cáo, tại TP, người dân đang đổ xô đi mua gom gạo ở các siêu thị do lo ngại tình trạng khan hiếm gạo, khiến giá gạo tăng cao. “Tình hình giá gạo những ngày qua tăng đột biến, chúng tôi kiểm tra thấy số lượng gạo không giảm nhưng người dân lo ngại do có thông tin quốc tế thiếu gạo”. Ông Lê Hoàng Quân đề nghị Chính phủ cần có thông tin định hướng, tránh gây tâm lý lo lắng không cần thiết cho người dân. Ông Quân dứt lời, từ cách đó 1.800 km, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định ngay, VN không bao giờ thiếu gạo, hiện đang thừa, cả nước đã ký hợp đồng xuất khẩu 6 tháng đầu năm là 1,6 triệu tấn gạo. Vụ đông xuân, cả nước được mùa, sản lượng đạt hơn 9 triệu tấn. Vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long năng suất trung bình hơn 6 tấn/ha. Thủ tướng cho biết: “Hiện các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang đề nghị Chính phủ tiếp tục mua vào. Chính phủ cũng đã có chỉ đạo mua để xuất khẩu và dự trữ quốc gia; riêng dự trữ quốc gia cũng đã tăng hàng trăm ngàn tấn gạo”. Tuy nhiên, trước tình hình giá gạo trên thế giới đang tăng, bán ra trong thời điểm này chưa có lợi nên trước mắt chưa xuất khẩu tiếp. Chính phủ cũng đặt mục tiêu bảo đảm an ninh lương thực lên hàng đầu rồi mới xuất khẩu.
Thủ tướng cũng khẳng định, giá gạo của VN hiện thấp hơn nhiều so với các nước, việc tăng giá vừa qua là do đầu cơ, TPHCM phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát để chống đầu cơ: “Gạo tăng giá dứt khoát là do đầu cơ, phải khẩn trương kiểm tra chống đầu cơ lúa, gạo, nếu cần, xử lý nghiêm hiện tượng tung tin để đầu cơ”. Chính phủ khẳng định sẽ không để thiếu gạo, không để người dân thiếu đói.
|
Nhà nước bù lỗ, DN cũng phải hạ giá thành Kiềm chế lạm phát và giá cả là nội dung bao trùm cuộc giao ban trực tuyến đầu tiên giữa Thủ tướng với lãnh đạo 8 địa phương. Bình quân chỉ số giá tiêu dùng 4 tháng qua ở ngưỡng 11,6%, tuy đứng ở mức cao nhưng đã có dấu hiệu chững lại, giảm dần. Ưu tiên hàng đầu hiện nay là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững. Thủ tướng cho biết, tại kỳ họp Quốc hội tới, Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét việc điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng năm 2008. Chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2008 khoảng từ 8,5% đến 9% nhưng trước những khó khăn hiện nay sẽ phải điều chỉnh, xuống còn khoảng 7%. Theo Thủ tướng, quý I/2008, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,4%, mặc dù thấp hơn năm ngoái 0,4%, nhưng trong tình hình kinh tế toàn cầu suy giảm thì đây là kết quả khá tốt. Trong 4 tháng đầu năm, đầu tư nước ngoài vào VN đạt 7,6 tỉ USD, tăng 41%, thể hiện niềm tin của các nhà đầu tư vào các giải pháp của Chính phủ. “Trong tình hình lạm phát cao hiện nay, những mặt hàng do Nhà nước quản lý chưa tăng giá, tất nhiên Nhà nước phải bù lỗ. Những mặt hàng khác, Chính phủ yêu cầu các hiệp hội cắt giảm chi phí sản xuất để hạ giá thành, chống đầu cơ” - Thủ tướng nói. Thủ tướng cũng kêu gọi các doanh nghiệp chia sẻ khó khăn với Chính phủ, giảm chi tiêu đầu vào, tiêu hao năng lượng. Thủ tướng cũng nhấn mạnh: “Quan trọng nhất là phải tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh sản xuất và thu hút đầu tư”. “Anh Vũ Văn Ninh (Bộ trưởng Bộ Tài chính) kiểm tra thông tin một cuộc họp ngành tốn kém 1 tỉ đồng...”. Thủ tướng cho biết sự tốn kém của hội họp và phân tích: Mỗi địa phương ra Hà Nội họp phải đi 7-8 người, rất tốn kém, khi họp phải mời các bộ liên quan mà tôi lại không đủ thời gian. Văn phòng nên chọn ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc buổi tối tổ chức họp trực tuyến vừa tiết kiệm vừa hiệu quả. Thủ tướng gợi ý các địa phương nên tranh thủ họp qua truyền hình trực tuyến, họp ngoài giờ, ngày nghỉ, báo cáo gửi trước qua email, mỗi cuộc họp cũng chỉ nên kéo dài khoảng 1-2 giờ, khi họp vào thẳng vấn đề. Thủ tướng cho biết, trong thời gian tới sẽ họp trực tuyến với 8 địa phương khác theo phương thức này. |
Bình luận (0)