Đà Nẵng: Tổ chức 5 điểm bán gạo 9.500 đồng/kg

Thứ Hai, 28/04/2008 16:43

(NLĐO)- Sáng 28-4, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh họp khẩn cấp với các ngành liên quan, giao nhiệm vụ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chú trọng áp dụng các biện pháp hữu hiệu bình ổn giá gạo đang tăng đột biến do tư thương trục lợi, phao tin đồn nhảm

Ngoài 4 cửa hàng kinh doanh lương thực hiện có của Công ty cổ phần Lương thực Đà Nẵng, ngay trong chiều 28-4, Sở Công thương và công ty này triển khai thêm 5 điểm bán gạo tại các chợ lớn như chợ Cồn, Hàn, Đống Đa, Hoà Khánh và An Hải Đông, với mức giá thống nhất là 9.500 đồng/kg đối với loại gạo ăn bình thường. Công ty cổ phần Lương thực Đà Nẵng được tạm ứng 5 tỉ đồng để mua hàng.

Bên cạnh đó, Chi Cục QLTT TP Đà Nẵng phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác chống đầu cơ, buôn lậu, triệt để thực hiện chủ trương niêm yết giá và bán theo giá niêm yết gạo và các mặt hàng thiết yếu như: thịt, xăng dầu, gaz, vật liệu xây dựng, phân bón, thuốc chữa bệnh…; đồng thời, xử lý nghiêm đối với các tư thương, cơ sở kinh doanh đầu cơ, nâng giá trục lợi bất chính.

Tại cuộc họp, đại diện các siêu thị lớn ở Đà Nẵng: Metro, Big C cũng đồng ý mỗi ngày xuất bán 10 tấn gạo thơm, với giá như trên. Hiện lực lượng QLTT Đà Nẵng đã lập biên bản 1 trường hợp và đang xác minh xem có phải là đối tượng cố tình ghim hàng đầu cơ.

Tin - ảnh: H.Dũng
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result