Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Thủ tướng “kê toa”, các bộ không chịu “uống”!

M.Nam - T.An - P.Dương

Chiều 6-5, các đoàn đại biểu Quốc hội thảo luận tổ đã tập trung phân tích bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

“Báo cáo của Thủ tướng nêu khá đầy đủ về diện mạo kinh tế - xã hội nước ta trong thời gian qua, đồng thời tự phê bình, nhận trách nhiệm trước Quốc hội (QH). Tuy nhiên, điều bà con cử tri mong mỏi là Thủ tướng chỉ rõ hơn trách nhiệm cụ thể của từng bộ, ngành, thành viên Chính phủ về việc để xảy ra lạm phát kéo dài, giá cả tăng thời gian qua”. Đại biểu (ĐB) Trần Hoàng Thám, Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM, phát biểu mở đầu buổi thảo luận tổ tại Đoàn ĐBQH TPHCM vào chiều 6-5.

Phó trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM Trần Du Lịch đưa ra nhận định: 8 giải pháp kiềm chế lạm phát, giá cả tăng của Thủ tướng đưa ra trong thời gian qua là rất đúng, nhưng việc thực hiện hình như có vấn đề. Điều này giống như bác sĩ đã “kê toa”, nhưng bệnh nhân chưa chịu “uống” hoặc uống không đúng cách.

“Tôi nghĩ một số bộ, ngành tham mưu cho Chính phủ quan liêu hết cỡ. Quan liêu, không sát tình hình nên khi xảy ra chuyện thì lúng túng, bị động”. ĐB Nguyễn Bá Thanh (Đà Nẵng) bức xúc. Đồng quan điểm, ĐB Nguyễn Ngọc Đào (Hà Nội) nói: “Chính phủ đã thể hiện sự lúng túng trước biến động kinh tế thế giới, nguyên nhân là công tác dự báo yếu kém”.

ĐB Phạm Phương Thảo (TPHCM) còn chỉ rõ thêm yếu kém trong bộ máy tổ chức cán bộ. “Sự vận hành của bộ máy tổ chức không có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, đội ngũ chúng ta khi đi vào việc chậm trễ, trì trệ. Chúng ta để tình hình trì trệ thế này, chúng ta xử lý còn nể nang lắm, có cán bộ trình độ chưa tới vẫn bố trí”- bà Thảo nói.

Đồng tình với quan điểm của Chính phủ, ĐB Trần Du Lịch cho rằng vấn đề sống còn hiện nay là ổn định kinh tế vĩ mô. Các ĐB mong muốn Chính phủ nhấn mạnh thêm những việc làm cụ thể. “Nếu không cụ thể ra từng nguyên nhân và giải pháp thì người dân cảm thấy Thủ tướng cứ nhận hết trách nhiệm, còn không thấy bóng dáng của bộ trưởng ở đâu. Trong khi việc điều hành cụ thể là nằm ở các bộ”- ĐB Lịch nói.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH Nguyễn Văn Thuận băn khoăn: “Lâu nay chúng ta tự hào về tăng trưởng nhưng câu hỏi mà chưa giải đáp được là tăng trưởng cao nhưng đời sống người dân không tăng tương ứng”. Ông Thuận cũng cảnh báo rằng việc tăng trưởng hiện nay chủ yếu phụ thuộc vào tăng trưởng vốn, trong khi đó, yếu tố nền tảng là thu nội địa rất thấp. ĐB Nguyễn Duy Hữu (Đắk Lắk) cho rằng cơn sốt giá gạo vừa qua là “tiếng sét đánh vào tai Chính phủ” để biết nỗi khổ của người nông dân. “Có đại lý nói với tôi họ kiếm tới 400 triệu đồng/ngày nhưng người trồng lúa gạo thì được gì? Hiệp hội, Bộ Công Thương ở đâu để đầu nậu kiếm chác như vậy?”- ĐB Hữu bức xúc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo