Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Chỉ rõ trách nhiệm để làm tốt

 

Ngày 6-5, báo cáo trước Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã thừa nhận yếu kém trong quản lý, điều hành của Chính phủ. Nhiều bạn đọc bày tỏ ý kiến mong muốn cần chỉ rõ trách nhiệm cụ thể của từng thành viên Chính phủ để tránh tình trạng nhận khuyết điểm tập thể nhưng cuối cùng không ai chịu trách nhiệm

Vụ sốt gạo phải truy trách nhiệm

Vụ sốt gạo vừa qua làm đảo điên là một cú sốc. Tôi đề nghị Quốc hội xem xét trách nhiệm của bộ trưởng Bộ Công Thương. Nếu bộ trưởng có bản lĩnh thì ngay lúc đó huy động lượng gạo sẵn có tung ra bán ngay, ai mua bao nhiêu cũng bán thì cơn sốt sẽ dịu ngay và không lây lan dây chuyền ra nhiều địa phương. Thật đáng buồn, hàng triệu con người bị tác động, đến Thủ tướng phải lên tivi để trấn an dân chúng nhưng bộ trưởng Bộ Công Thương không hề có một ý kiến gì trước nhân dân.

Việc rối ren trong chính sách tiền tệ, đảo lộn giá cả thị trường, nhập siêu gây khó khăn cho phát triển sản xuất...việc dự báo sai lệch, hoạch định các chính sách, các giải pháp kinh tế - xã hội chưa thích hợp, gây thêm khó khăn cho đời sống nhân dân..., tất cả những yếu kém đó phải được phân tích, xem xét trách nhiệm cụ thể của từng bộ, ngành và cá nhân thành viên Chính phủ.

NGUYỄN THỊ THANH (TPHCM)

 

Xem xét năng lực và trách nhiệm

Lạm phát gia tăng, giá cả leo thang, đồng tiền mất giá, đời sống những người làm công ăn lương ngày càng thêm khó khăn... Cử tri mong muốn Chính phủ mổ xẻ trách nhiệm thuộc thành viên nào, quan chức nào. Chỉ có nhìn thẳng vào những yếu kém, xử lý nó, chúng ta mới hy vọng thoát ra những vướng mắc hiện nay. Tôi hoan nghênh Thủ tướng đã nhìn nhận lại những bất cập trong công tác quản lý điều hành của Chính phủ. Nhưng cử tri mong muốn xử lý trách nhiệm của những thành viên Chính phủ chưa hoàn thành nhiệm vụ trước Nhà nước và nhân dân.

Để bộ máy Nhà nước vận hành trơn tru, chúng ta không thể chấp nhận cách làm việc ví như Thủ tướng “kê toa” mà các bộ không chịu “uống”. Vị bộ trưởng ví như là tư lệnh của một ngành, phải có năng lực chỉ huy, phải dám làm, dám chịu trách nhiệm. Để xảy ra những yếu kém vừa qua là thể hiện sự thiếu năng lực, thiếu trách nhiệm của một số thành viên Chính phủ.

VÕ VĂN CHÍN (TPHCM)

 

Trách nhiệm của các bộ trưởng ở đâu?

Trước nay, Chính phủ chỉ nhìn nhận công tác dự báo yếu kém nhưng không hề xử lý ai yếu kém. Những cán bộ yếu kém đó vẫn đang tại vị và tiếp tục dự báo sai lầm dẫn đến những yếu kém trong quản lý và điều hành của Chính phủ. Yếu kém của Chính phủ, nhưng trách nhiệm cụ thể của từng bộ trưởng ra sao thì không thấy đề cập. Cử tri mong muốn Chính phủ chỉ rõ ra. Yếu kém trong lĩnh vực A, trách nhiệm thuộc bộ trưởng nào; lĩnh vực B, thuộc bộ trưởng nào. Ai yếu kém, phải thay thế người có năng lực vào vị trí đó. Đất nước ta không thiếu người tài.

Ở nước ngoài, nếu chẳng may xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng là bộ trưởng bộ giao thông xin từ chức ngay. Nếu trong bộ xảy ra tham nhũng, thất thoát tài sản thì ngay lập tức bộ trưởng xin từ chức, chờ hầu tòa. Còn ở ta thì...

Nếu Nhà nước không thay thế những quan chức yếu kém thì chúng ta khó thoát khỏi những yếu kém, sai lầm trong tương lai.

HUỲNH VĂN TUYÊN (TPHCM)

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo