Nhiều loại bệnh phát sinh
Ông Nguyễn Công Thường, trưởng thôn Thu Thừ, cho biết: “Ngoài việc người dân ở đây không có nguồn nước sạch để ăn uống, tắm giặt hằng ngày thì khổ nhất là vào các mùa nắng nóng dầu từ các giếng nước cứ thi nhau bốc mùi lên nồng nặc không tài nào mà chịu cho nổi...”.
Thôn Thu Thừ và Kim Nại có tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 200 ha, 350 hộ dân với gần 2.500 nhân khẩu, ngoài nghề nghiệp chính là trồng lúa ra thì nghề đào ao nuôi cá các loại cũng đem lại cho họ một khoản thu nhập kha khá. Thế nhưng, kể từ hơn 10 năm trở lại đây, do nguồn nước càng bị nhiễm dầu nặng hơn cho nên người dân trong thôn buộc phải từ bỏ cái nghề này.
Qua tìm hiểu thực tế, chúng tôi nhận thấy tình trạng ô nhiễm dầu ở đây không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân mà còn ảnh hưởng làm suy giảm trầm trọng sức khỏe cho người già và trẻ em, gây ra nhiều loại bệnh tật hiểm nghèo. Theo số liệu thống kê mà ông Hồ Văn Miến, Chủ tịch UBND xã An Ninh, công bố thì trong hai thôn có hơn 20 người bị bệnh ung thư và đã chết 15 người, ngoài ra còn có hàng trăm trường hợp khác mắc phải các loại bệnh ngoài da như lở loét chân tay, rộp da, nứt môi, Zôna... Đặc biệt người già và phụ nữ thường xuyên bị đau thần kinh, nhức óc và căn bệnh viêm phổi nặng...
Người dân vẫn phải chờ
Năm 1996-1997, Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường (nay là Sở Khoa học - Công nghệ và Sở Tài nguyên - Môi trường) đã lấy nguyên mẫu nước gửi vào Chi cục Đo lường khu vực 3 tại TP Đà Nẵng để phân tích và cho kết quả là nguồn nước trong khu vực này đã bị ô nhiễm dầu ở mức độ rất nghiêm trọng. Thế nhưng, không hiểu vì sao đã hơn 12 năm trôi qua rồi mà các cấp chính quyền và các ngành chức năng của tỉnh Quảng Bình vẫn không hề đưa ra được một đề án hay một biện pháp khả thi nào nhằm xử lý tình trạng ô nhiễm này.
Ông Trần Văn Tuyến, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Quảng Bình, cho biết: “Do dầu đã ngấm sâu vào lòng đất trên diện tích rộng và đã diễn ra quá lâu, bây giờ muốn lọc bỏ dầu ra khỏi nguồn nước là chuyện không thể thực hiện được. Còn việc tiến hành quy hoạch lại khu dân cư có thể thực hiện nhưng sẽ gặp rất nhiều khó khăn, đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và các ban ngành chức năng và phải tốn tới hàng tỉ đồng”.
Ông Tuyến cũng cho biết đã gửi các mẫu nước ô nhiễm và bản kiến nghị ra Bộ Tài nguyên - Môi trường xin ý kiến chỉ đạo và kịp thời hỗ trợ thêm kinh phí nhằm giúp người dân sớm có nguồn nước sạch để sử dụng, thế nhưng cho đến nay vẫn chưa hề nhận được thông tin phản hồi nào.
Bình luận (0)