Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

UBND tỉnh Long An “ủng hộ” ô nhiễm môi trường?

M.Sơn - H.Hùng

Chính quyền thị trấn Bến Lức, rồi huyện Bến Lức, các ngành chức năng của tỉnh đã nhiều lần lên tiếng, buộc các cơ sở sản xuất than gây ô nhiễm phải ngưng hoạt động, chuyển đi nơi khác nhưng ý kiến của ubnd tỉnh thì ngược lại...

Hàng chục ngàn người dân thị trấn Bến Lức (huyện Bến Lức – Long An), đặc biệt là các khu phố 4, 5, 6, 8 đang phải sống trong môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi bụi than từ nhiều năm qua.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngày 1-10-2005, Công ty TNHH Bourbon (thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức) cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hải Phòng (gọi tắt Công ty Hải Phòng) thuê 7.000 m2 đất để sản xuất kinh doanh. Khi được giao đất, dù chưa đủ các thủ tục pháp lý theo quy định, Công ty Hải Phòng đã triển khai việc sản xuất kinh doanh than. Kế đến, ngày 15-12-2005, Công ty TNHH Nam Phong (thị trấn Bến Lức) ký hợp đồng cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đất Cảng (gọi tắt Công ty Đất Cảng) thuê 10.000 m2 đất để kinh doanh trong thời hạn 10 năm. Cũng như Công ty Hải Phòng, chỉ với hợp đồng thuê đất và giấy phép kinh doanh, Công ty Đất Cảng đã nhanh chóng triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh than.

Qua xem xét thực tế ô nhiễm, ngày 26-9-2006, Sở Tài nguyên- Môi trường Long An đã trả lời không chấp nhận hồ sơ đăng ký “tiêu chuẩn môi trường” cho “kho tồn trữ và chế biến than” của Công ty Hải Phòng và đề nghị công ty tìm vị trí khác phù hợp hơn. Ngày 3-11-2006, Sở Kế hoạch- Đầu tư Long An cũng đã kết luận không đồng ý cấp phép cho cơ sở chế biến than ở thị trấn Bến Lức.

Ngày 30-5-2007, UBND huyện Bến Lức đã có công văn gửi Công ty Đất Cảng yêu cầu chậm nhất ngày 5-7-2007 phải ngừng sản xuất và chuyển hết than đi nơi khác. Đến ngày 15-8-2007, chủ tịch UBND huyện tiếp tục ra quyết định xử phạt hành chính về môi trường đối với Công ty Đất Cảng với số tiền 4 triệu đồng. Ngày 10-9-2007, Trung tâm Xúc tiến và Tư vấn đầu tư Long An cũng đã có công văn trả lời không đồng ý cho Công ty Đất Cảng hoạt động kinh doanh than ở thị trấn Bến Lức. Tiếp đến, ngày 24-12-2007, UBND huyện Bến Lức gửi công văn đến các đơn vị cho thuê đất và các cơ sở chế biến than (Công ty Đất Cảng và Công ty Hải Phòng) yêu cầu ngừng ngay việc nhập than và di dời bãi than hiện hữu đến nơi khác, chậm nhất ngày 31-12-2007. Đồng thời UBND huyện kiến nghị đến UBND tỉnh đề nghị có hình thức xử lý việc ô nhiễm đối với công ty trên. Sau đó, UBND tỉnh lại chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét và đưa ra phương hướng giải quyết. Một lần nữa, các ngành chức năng và huyện Bến Lức lại xem xét, đánh giá và thống nhất yêu cầu các cơ sở kinh doanh than phải ngừng hoạt động chậm nhất ngày 31-3-2008.

Ngược lại với sự mong đợi của nhiều người, mới đây UBND huyện Bến Lức nhận được công văn do Phó Văn phòng UBND tỉnh Long An (Nguyễn Văn Tiều) ký truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Dương Quốc Xuân với nội dung “cho phép Công ty Đất Cảng tiếp tục hoạt động sản xuất, kinh doanh than đến năm 2010”. Ông Nguyễn Công Trình, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, cho biết Thường trực HĐND huyện Bến Lức đã có công văn gửi về tỉnh yêu cầu xem xét lại chủ trương này vì nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân thị trấn Bến Lức.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo