Thêm một vụ đưa trẻ sơ sinh sang Trung Quốc bán

Thứ Hai, 12/05/2008 16:12

1 giờ 30 ngày 11/5, tại khu vực biên giới Móng Cái, Công an thị xã Móng Cái và Đồn Biên phòng 11 đã bắt giữ hai đối tượng đang đưa 1 bé trai khoảng 10 ngày tuổi xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để bán.

Đó là Hoàng Thị Hiền, SN 1972, quê tỉnh Cao Bằng và Trương Thị Loát, SN 1966, quê Thanh Hóa, hiện đang cư trú tại Quảng Tây (Trung Quốc).

Theo TTXVN, Như vậy, từ cuối năm 2007 đến nay, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh và Công an Đông Hưng (Trung Quốc) đã phát hiện xử lý 4 vụ buôn bán trái phép trẻ sơ sinh, bắt 5 đối tượng, đưa trở về Việt Nam 6 bé trai từ 5 đến 15 ngày tuổi.

Trước đó, liên quan đến 6 đối tượng bị bắt giữ tại thị xã Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) do có hành vi đưa hai trẻ sơ sinh từ các tỉnh phía Nam sang Trung Quốc bán, cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh khởi tố bắt giam hai đối tượng là Lâm Kia, SN 1942, trú tại huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng và con rể của Kia là Nguyễn Văn Oanh, SN 1971, quê ở tỉnh Thái Nguyên, hiện cư trú tại Đông Hưng (Trung Quốc).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Oanh đã bàn với Lâm Kia tìm người đưa sang Trung Quốc lao động và tìm trẻ sơ sinh bán làm con nuôi kiếm lời.

Thông qua người phụ nữ tên Dịu, Kia đã nhận hai cháu bé sơ sinh và rủ Nguyễn Thị Kim Lương, SN 1958, trú tại xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long và Quách Thị Dung, SN 1969, trú tại huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng cùng đi để bế hai cháu bé.

Ngoài ra, Kia còn đưa hai nam thanh niên ở huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để tìm việc làm.

Hai bé trai, nạn nhân trong vụ án hiện đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại Trung tâm bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh. Lực lượng công an và Trung tâm đang tổ chức xác minh, tìm kiếm thân nhân cho hai cháu.

Theo TTXVN
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result